Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận đà sụt giảm trên diện rộng trong phiên giao dịch chiều 20/1, giữa những lo ngại gia tăng về xung đột thương mại Mỹ-Liên minh châu Âu (EU).
Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 1,1% xuống còn 52.991,10 điểm.
Các nhà môi giới cho biết những nhóm cổ phiếu nhạy cảm với điều kiện kinh tế như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử đã chịu sức ép bán ra.
Bà Maki Sawada, chiến lược gia tại công ty chứng khoán Nomura Securities Co., nhận định giá cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất đi xuống do lo ngại về sự suy yếu của kinh tế thế giới ngày càng tăng.
Bên cạnh đó, những cam kết chi tiêu công khổng lồ cùng kế hoạch giảm thuế của Nhật Bản đã làm dấy lên nghi ngại về khả năng chính phủ phải vay mượn thêm, gây sức ép lên chi phí huy động vốn của các doanh nghiệp và trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của khối doanh nghiệp niêm yết.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải không có nhiều thay đổi và đóng cửa ở mức 4.113,65 điểm, khi các cơ quan quản lý Trung Quốc tăng cường biện pháp chống đầu cơ và các hành vi giao dịch bất thường.
Trong tuần qua, các sàn giao dịch tại Thượng Hải và Thâm Quyến đã liên tục thực hiện các biện pháp quản lý đối với hàng trăm trường hợp giao dịch bất thường như đẩy giá và đặt lệnh giả, đồng thời mở cuộc điều tra đối với nhiều công ty niêm yết về các báo cáo gây hiểu lầm.
Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 0,4% xuống còn 26.468,59 điểm theo xu hướng chung của khu vực. Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi lo ngại về nguy cơ bùng phát chiến tranh thương mại, làm suy giảm sự hứng thú với các tài sản rủi ro.
Căng thẳng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang là tâm điểm chi phối thị trường chứng khoán châu Á.
Mọi sự chú ý đang đổ dồn về Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng. Ông Stephen Innes, thuộc tập đoàn quản lý tài sản SPI Asset Management, nhận định rằng Davos hiện đã trở thành tâm điểm của thị trường để theo dõi xem liệu các nhà lãnh đạo có thể thay đổi tình hình hay không.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 2,81 điểm, hay 0,15%, xuống 1.893,78 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,84 điểm, hay 0,72%, xuống 253,11 điểm./.