Lợi nhuận 6 tháng của PVFC đạt xấp xỉ 282 tỷ đồng

6 tháng 2010, lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng tín dụng của PVFC đạt 281,5 tỷ đồng, bằng 45,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Theo Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), trong 6 tháng đầu năm 2010, lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng tín dụng và đầu tư của PVFC đạt 281,5 tỷ đồng, bằng 45,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nổi bật là các mảng kinh doanh nghiệp vụ trọng yếu đều tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong quí II/2010, PVFC đã thực hiện một loạt các hợp đồng tín dụng, thu xếp vốn với giá trị rất lớn ký kết với các nhà đầu tư như: Hợp đồng Tàu chở dầu PVTrans trị giá 150 triệu USD; Kho nổi chứa dầu thô FPSO Chim Sáo trị giá 252 triệu USD; Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn - 500 triệu USD...

Trong lĩnh vực đầu tư, PVFC tiếp tục điều chỉnh lại danh mục đầu tư dài hạn, cơ cấu những khoản đầu tư có giá vốn cao, tiềm năng tăng trưởng thấp, giảm số khoản mục đầu tư không thuộc lĩnh vực ưu tiên. Theo đó, sau 6 tháng đầu năm 2010, doanh thu hoạt động đầu tư của PVFC đạt 1.452 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu.

Còn trong hoạt động dịch vụ tài chính, PVFC đã tổ chức đấu giá thành công hợp đồng và chuyển giao một phần số lượng CERs đã được cấp cho dự án CDM Rạng Đông, mang lại nguồn thu thương mại từ CERs cho chủ dự án CDM tại Việt Nam lên tới trên gần 10,5 triệu euro.

PVFC cũng ký kết hợp đồng phát triển CDM cho 2 dự án Nhà máy Sản xuất Biothanol tại Phú Thọ và Dung Quất, thống nhất và ký kết hợp đồng cho 2 dự án khác là Dự án thu gom khí đồng hành và Gaslift cho Mỏ Rồng - Đồi mồi của PVGas và Nhà máy sản xuất Biothanol tại Bình Phước của Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Đông Dương và Cty Itochu của Nhật Bản.

Với những kết quả kinh doanh đã đạt được, PVFC cũng đặt kế hoạch mục tiêu đạt tối thiểu 5.059 tỷ đồng doanh thu và 620 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng tín dụng và đầu tư trong năm tài chính 2010./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục