Lợi nhuận ròng của Petrobras thấp nhất kể từ 2004

Lợi nhuận ròng của Petrobras (Brazil) trong năm 2012 giảm 36% so với năm 2011, xuống còn 10,86 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2004.
Công ty năng lượng quốc doanh Petrobras (Brazil) vừa cho biết lợi nhuận ròng củacông ty trong năm 2012 giảm 36% so với năm 2011, xuống còn 21 tỷ real (10,86 tỷUSD), mức thấp nhất kể từ năm 2004, do đồng real mất giá và các chi phí hoạtđộng, nhập khẩu nhiên liệu tăng.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng quý 4/2012 của Petrobras lại tăng 39% so với quýtrước đó và tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, lên 7,74 tỷ real, chủ yếu nhờ lợinhuận tài chính từ việc bán trái phiếu của Chính phủ Brazil và các lợi ích khác.

Petrobras cho hay trong năm 2012, sản lượng trung bình của công ty đạt1,98 triệu thùng dầu thô/ngày, giảm 2% so với năm 2011.

Sản lượng dầu từ các vùng mỏ nước sâu ngoài khơi đạt mức cao kỷ lục214.000 thùng/ngày, mặc dù số lượng này chỉ chiếm 7% tổng sản lượng dầu thôtrung bình hàng năm ở Brazil.

Theo ước tính của Cơ quan dầu mỏ quốc gia Brazil, những vùng mỏ nước sâucó thể có trữ lượng 100 tỷ thùng dầu chất lượng cao.

Petrobras hy vọng sẽ nâng sản lượng lên gấp đôi vào năm 2020 nhờ vào kếhoạch đầu tư 236,5 tỷ USD nhằm mở rộng tìm kiếm và khai thác từ nay đến năm2016.

Kể từ năm 2003, Petrobras đã không hoàn thành được các mục tiêu sản lượngđề ra hàng năm và các dự án của hãng vẫn được triển khải rất chậm so với dựđịnh.

Năm ngoái, chủ tịch Maria das Gracas Foster của Petrobras đã hạ thấp mứcdự báo sản lượng năm 2020 từ 4,9 triệu thùng/ngày xuống còn 4,2 triệuthùng/ngày.

Brazil là nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới, có thể tự túc về dầu mỏsong lại nhập khẩu các chế phẩm xăng dầu.

Trong năm 2010, cường quốc Nam Mỹ này đã bắt đầu nhập khẩu xăng dầu để đápứng nhu cầu gia tăng trong nước, mặc dù đã yêu cầu Petrobras duy trì trợ giánhằm giữ lạm phát xuống mức thấp./.

Nguyễn Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.