Lực cầu tiếp tục lấn át cả hai sàn chứng khoán

Thị trường chứng khoán hôm nay (18/3) tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch hoành tráng với tổng khối lượng chứng khoán trao tay trên hai sàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lên tới 44,586 triệu đơn vị, giá trị thanh khoản đạt 787,155 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán hôm nay (18/3) tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch hoành tráng với tổng khối lượng chứng khoán trao tay trên hai sàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lên tới 44,586 triệu đơn vị, giá trị thanh khoản đạt 787,155 tỷ đồng.

Sự hưng phấn của thị trường mỗi lúc dâng cao, khiến VN-Index tăng vọt 10,09 điểm ngay trong đợt 1 lên thẳng mốc 273,29 điểm. Tiếp theo đà của phiên hôm qua, ngay những phút đầu giờ, không cần che dấu, phía cầu đã sử dụng tổng lực tấn công, uy hiếp thị trường bằng các mức giá ưu tiên mở cửa ATO và kịch trần kéo dài từ các mã blue chip cho tới các mã thị giá thấp.

Nhưng không vì thế mà bên bán kém nhiệt tình. Tuy không đáp ứng hết sự mong đợi của người mua, song khối lượng giao dịch của đợt này cũng đạt con số mơ ước 5,6 triệu đơn vị, với 150 mã tăng giá và phần đông ở trong tình trạng kịch biên độ cho phép.

Sang đến đợt 2, không hề có dấu hiện nhụt chí, lực cầu dồn dập kích động tâm lý đám đông, dòng tiền mặt ùn ùn kéo vào thị trường. SSI tìm lại vị thế hấp dẫn của mình, khối lượng dư mua mã này luôn hàng triệu cổ phiếu và áp lực tháo chạy SSI của nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng bị chặn đứng.

Có phải những thông tin tốt từ nước Mỹ xa xôi kết hợp với hậu thuẫn từ kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trong những tháng đầu năm đã đẩy sự hưng phấn của giới đầu tư lên cao trào hay có một sự đồng thuận của những dòng tiền lớn tìm về thị trường? Câu hỏi lớn được đặt ra cho những ai muốn tăng tỉ trọng danh mục đầu tư trong trung hạn. Còn về ngắn hạn, cánh cửa để lướt sóng đang được mở lớn.

Các mã cổ phiếu blue chip và chứng chỉ quỹ vẫn là đối tượng trung tâm để các nhà đầu tư hướng tới, bởi phòng khi thị trường bất ngờ quay đầu tính thanh khoản sẽ là yếu tố cần thiết có thể giúp nhà đầu tư thoát ra. Vì vậy top chứng khoán có khối lượng giao dịch nhiều nhất không thể thiếu STB và VFMVF1, VFMVF4.

Tổng quát diễn biến thị trường hôm nay, đà xả hàng ở đợt 2 là rất lớn khiến cho VN-Index bị cầm chân, giảm mức tăng điểm so với đợt 1, bằng chứng là khối lượng chứng khoán giao dịch đã lên 23,299 triệu đơn vị vượt 1,3 triệu đơn vị so với toàn phiên giao dịch hôm qua.

Thế nhưng, sang đến đợt 3 quyết tâm duy trì đà của thị trường được biểu hiện rất rõ ràng, trên các mã chủ chốt DPM, PPC, PVD, SJS, SSI, STB…dư mua nhảy liên tục lên hàng trăm cho tới triệu cổ phiếu, trong khi đó lệnh chào bán đã bắt đầu rời rạc và lạc nhịp. Bằng chiến thuật đẩy lực cầu tới tấp, lấp kín bảng điện tử phía bên chào mua, thị trường hôm nay đã thành công trong việc trấn an tâm lý bên bán, vì thế mà họ cũng tạm dừng tay ở thời điểm cuối phiên.

Thị trường đóng của, đà lên của VN-Index được phục hồi, tăng 10,19 điểm và trụ tại mức 273,29 điểm, tổng khối lượng khớp đạt 28,9 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 523,103 tỷ đồng.

Đồng điệu với sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, sàn giao dịch Hà Nội lại có tiếp một phiên giao dịch thăng hoa với khối lượng lên tới 15,669 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt con số 264 tỷ đồng. HASTC-Index tăng 4,57 điểm, lên mốc 98,14 điểm.

Tuy nhiên, biểu hiện xả BTS, BCC, BVS của nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn tiếp tục tăng với số lượng tổng số ba mã lên trên 4,2 triệu cổ phiếu./.
 
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục