Lượt trận cuối cùng bảng E: Đợi chờ Tây Ban Nha thức tỉnh

Tây Ban Nha là một trong những “ông lớn” gây ra nhiều thất vọng nhất và nếu không có kết quả tốt trong lượt trận đấu cuối cùng ở bảng E, La Roja còn đứng trước nguy cơ bị loại ngay trên sân nhà.
Lượt trận cuối cùng bảng E: Đợi chờ Tây Ban Nha thức tỉnh ảnh 1Các cầu thủ Tây Ban Nha tranh bóng quyết liệt với tiền đạo Ba Lan Robert Lewandowski. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vòng bảng của EURO 2020 sắp đi tới hồi kết và tới nay, Tây Ban Nha là một trong những “ông lớn” gây ra nhiều thất vọng nhất.

Thậm chí, nếu không có kết quả tốt trong lượt trận đấu cuối cùng ở bảng E, La Roja còn đứng trước nguy cơ bị loại ngay trên sân nhà. Vậy điều gì đã xảy ra với đội bóng được đánh giá rất cao của huấn luyện viên Luis Enrique trong hai trận đấu đầu tiên?

Các con số thống kê chỉ ra rằng trong cả trận đấu với Thụy Điển hay Ba Lan, Tây Ban Nha là đội giữ thời lượng kiểm soát bóng vượt trội đối thủ. Đây vẫn là điểm mạnh của đội bóng này khi họ sở hữu những cầu thủ kỹ thuật và khả năng xoay sở trong không gian hẹp cực kỳ tốt.

Tuy nhiên, vấn đề dẫn tới hai trận hòa lúc này của La Roja chính là khả năng chớp thời cơ, cũng như tốc độ phát triển bóng ở phần sân đối phương. Trong vấn đề đầu tiên, người hâm mộ Tây Ban Nha ngày càng tiếc nhớ những Fernando Torres hay David Villa ngày nào…

Trên hàng công, Alvaro Morata dù đã “nổ súng” nhưng ảnh hưởng của anh trong lối chơi tập thể là khá mờ nhạt, trong khi Gerrard Moreno chỉ làm người ta nhớ đến tình huống sút hỏng penalty trong trận đấu với Ba Lan.

Trên mạng xã hội, đã xuất hiện những ý kiến cho rằng lẽ ra huấn luyện viên Enrique nên trao cơ hội cho Diego Costa - cầu thủ có thể hình lý tưởng để va chạm với đối phương, tạo khoảng trống cho các đồng đội trong những đợt lên bóng.

Còn trong vấn đề thứ hai, Tây Ban Nha đang thiếu những đường lên bóng tốc độ, hay những tình huống xử lý ở cấp độ cao ở đáy hai biên phần sân đối phương.

[Đội tuyển Tây Ban Nha và nỗi thất vọng mang tên Aymeric Laporte]

Trong các trận vừa qua, những bộ đôi chạy biên của Tây Ban Nha quá ít thực hiện các bài chồng biên mà thường chỉ tới vòng cấm địa đối phương rồi tạt bóng. Hãy nhớ, Bỉ không thể vượt qua Đan Mạch nếu không có pha dẫn bóng đầy tốc độ của Lukaku rồi chuyền cho De Bruyne xử lý cực kỳ kỹ thuật trước khi kiến tạo cho Thorgan Hazard.

Hay mới đây, một đội tuyển Đức lên biên với tốc độ cực kỳ cao đã “xé nát” hàng phòng ngự Bồ Đào Nha.

Lượt trận cuối cùng bảng E: Đợi chờ Tây Ban Nha thức tỉnh ảnh 2Ông Enrique ôm đầu thất vọng sau một pha hỏng ăn của học trò trong trận hòa Ba Lan 1-1 ở Sevilla hôm 19/6. (Ảnh: Mundo Deportivo)

Một cảm giác khác khi xem Tây Ban Nha thi đấu là họ chưa cho thấy sự “ăn thua." Có thể việc có nhiều cầu thủ trẻ đã dẫn tới tình trạng khớp tâm lý, trong khi những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Sergio Ramos thì phải nghỉ vì chấn thương còn thủ quân Sergio Busquets chưa thể ra sân do trước đó mắc COVID-19.

Hoặc biết đâu, vấn đề mà báo chí đề cập trước giải đấu, việc huấn luyện viên Luis Enrique không triệu tập bất cứ cầu thủ nào trong biên chế của Real Madrid đã làm nảy sinh rạn nứt trong phòng thay đồ của La Roja?

Vì vậy, trận đấu cuối cùng với Slovakia sẽ là câu trả lời rõ nhất của Tây Ban Nha. Họ vẫn đang nắm lợi thế cực lớn để đứng đầu bảng E, nhưng cách họ đá và cách họ thắng như thế nào sẽ góp phần giải đáp các câu hỏi liên quan đến đội bóng này những ngày qua.

Cựu danh thủ Juergen Klinsmann bình luận: “Chúng ta không nhận thấy một Tây Ban Nha quen thuộc. Họ thiếu những cầu thủ có khả năng lãnh đội trên sân như Carles Puyol, Andres Iniesta hay Xavi trên sân. Giờ đây, khi đối diện với sức ép cực lớn, có cảm giác như họ đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, như cách thực hiện quả penalty trong trận gặp Ba Lan."

Cục diện bảng E đang có nhiều viễn cảnh cho hai đội giành quyền đi tiếp. Trong trận đấu còn lại, cả Thụy Điễn lẫn Ba Lan cũng có quyền đi tiếp. Vì vậy, loạt trận đấu bảng E sẽ rất hấp dẫn, có nhiều khả năng xảy ra bất ngờ.

Một số thông tin đáng chú ý:
- Loạt trận cuối cùng của bảng E sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ giờ Việt Nam ngày 23/6.
- Nếu không thể giành kết quả có lợi trước Slovakia, Tây Ban Nha sẽ trở thành “chủ nhà” đầu tiên bị loại kể từ World Cup 1982.
- Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1996, Tây Ban Nha không thể giành chiến thắng trong hai trận đầu tiên của vòng bảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục