Malaysia kêu gọi thế giới hợp tác và thúc đẩy đa phương

Thủ tướng Ismail Sabri nêu bật chủ đề “Thế giới là một gia đình” và cách “Gia đình Malaysia” sẽ phối hợp với “Gia đình thế giới” để quản lý, khắc phục và phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Malaysia kêu gọi thế giới hợp tác và thúc đẩy đa phương ảnh 1Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri. (Nguồn: thestar.com.my)

Ngày 25/9, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri có bài phát biểu tại Khóa họp 76 Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua một video được ghi hình trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, chủ đề của bài tham luận chung năm nay là "Xây dựng khả năng phục hồi thông qua hy vọng - Phục hồi từ COVID-19, đáp ứng nhu cầu của hành tinh, tôn trọng quyền của con người và đem lại sức sống mới cho Liên hợp quốc,” nhấn mạnh nhu cầu cấp bách hơn, tham vọng sớm chấm dứt đại dịch, đảm bảo phục hồi công bằng đầy sức sống và tăng tốc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Trong bài tham luận chung, Thủ tướng Ismail Sabri nêu bật chủ đề “Thế giới là một gia đình” và cách “Gia đình Malaysia” sẽ phối hợp với “Gia đình thế giới” để quản lý, khắc phục và phục hồi sau đại dịch COVID-19.

['Sống chung' với COVID-19 - Mô hình mới của nhiều quốc gia thế giới]

Ông cũng khẳng định lại lập trường kiên định của Malaysia về vấn đề Palestine, cải tổ Liên hợp quốc, các Mục tiêu Phát triển bền vững và ngừng bắn toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng chia sẻ quan điểm thúc đẩy ngoại giao lành mạnh và chung sống hòa bình để giải quyết những thách thức sâu xa của bất bình đẳng, bất ổn chính trị và quản trị toàn cầu.

Ngay khi Liên hợp quốc triển khai hành động để sớm chấm dứt đại dịch COVID-19 trên khắp thế giới và khởi động lại nền kinh tế toàn cầu, Malaysia đã tích cực hợp tác với Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên.

Với tư cách là thành viên trong đại gia đình các quốc gia, Malaysia kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc tăng cường hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương, hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và cùng chung sống hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.