Malaysia tìm cách tăng cường hoạt động hợp tác kinh tế với Mỹ

Theo thông báo của Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia (MITI), Bộ trưởng MITI Mohamed Azmin Ali sẽ dẫn đầu phái đoàn Thương mại - Đầu tư đến Mỹ từ ngày 9-18/5 tới.
Malaysia tìm cách tăng cường hoạt động hợp tác kinh tế với Mỹ ảnh 1Bộ trưởng MITI Mohamed Azmin Ali . (Nguồn: AP)

Theo thông báo của Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia (MITI), Bộ trưởng MITI Mohamed Azmin Ali sẽ dẫn đầu phái đoàn Thương mại - Đầu tư đến Mỹ từ ngày 9-18/5 tới.

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Malaysia trong việc kết nối với các doanh nghiệp Mỹ và tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế song phương. Chuyến đi sẽ tập trung vào các cơ hội liên kết song phương lớn hơn với chương trình nghị sự trọng tâm về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Tại Washington, Bộ trưởng Azmin dự kiến có các cuộc gặp song phương với người đồng cấp Mỹ Hon. Gina M. Raimondo và Đại diện Thương mại Mỹ, Đại sứ Katherine Tai.

[Cà Mau: Công bố mô hình nuôi tôm hiệu quả bền vững của Âu Mỹ AEC]

Các cuộc họp sẽ làm rõ khả năng và năng lực của Malaysia trong các lĩnh vực chiến lược, bao gồm thúc đẩy ESG trong thương mại và đầu tư cũng như Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) liên quan đến cam kết kinh tế của Mỹ đối với khu vực.

Dự kiến, hai bộ trưởng cũng sẽ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Malaysia và Mỹ để thúc đẩy hợp tác song phương sâu rộng hơn trong các nỗ lực phục hồi chuỗi cung ứng chất bán dẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục