Theo Niên giám xếp hạng sức cạnh tranh thế giới 2010 (WCY) do Viện Phát triểnquản lý (IMD) có trụ sở tại Thụy Sỹ công bố, lần đầu tiên, Malaysia đã được lọtvào tốp 10 nền kinh tế có sức cạnh tranh nhất thế giới nhờ những cải thiện đángkể trong hoạt động kinh tế của nước này.
Với chỉ số điểm 87.228, Malaysia đã lọt vào tốp 10 nước và vùng lãnh thổ cạnhtranh nhất gồm Mỹ, Australia, Canada, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Na Uy, Singapore, ĐàiLoan và Hongkong.
So với lần đầu tiên được ghi danh trong WCY năm 1999, lần này Malaysia đã nhảyvọt lên tám bậc từ vị trí thứ 18 của năm ngoái lên thứ 10 trong năm nay.
Thứ tự xếp hạng được dựa trên các tiêu chuẩn chính như hiệu suất kinh tế, nănglực điều hành của chính phủ, hiệu quả kinh doanh và hạ tầng cơ sở.
Kết quả chưa từng thấy này rõ ràng là nhờ những sáng kiến đổi mới và táo bạo màChính phủ Malaysia đã tiến hành trong năm qua để thúc đẩy phát triển và tăngtrưởng kinh tế, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân phát triển một cách linhhoạt bất chấp khủng hoảng kinh tế.
Đây cũng chính là kết quả của sự hợp đồng chặt chẽ giữa khu vực kinh tế nhà nướcvà tư nhân.
Trong khi chính phủ thực hiện những chính sách đúng đắn nhằm nâng cao tính cạnhtranh, các công ty của Malaysia lại đóng vai trò sống còn trong thúc đẩy bầukhông khí kinh doanh nhằm tạo ra sự thay đổi và tăng trưởng.
Với vị trí trong bảng xếp hạng về năng lực điều hành của chính phủ (tăng 10 bậc,từ vị trí thứ 19 trong năm 2009 lên thứ 9 trong năm nay) lẫn hiệu quả kinh doanh(tăng 9 bậc từ vị trí thứ 13 lên vị trí thứ tư), Malaysia đang dẫn trước cácnước phát triển như Canada, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sỹ và Luxembourg.
Năng suất của Malaysia được xếp vào loại cao nhất trong số các nước châu Á đangnổi lên như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines và Indonesia, nhưng mứctăng trưởng chậm của Malaysia có nguy cơ sẽ tạo cơ hội cho các nước này đuổikịp./.
Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)