Mạng xã hội Tenchat của Nga chuẩn bị hoạt động ở thị trường Iraq

Tenchat, mạng xã hội kinh doanh Nga, đã bắt đầu đàm phán vị trí đặt trụ sở và kết nối lẫn nhau giữa các máy chủ của công ty trên lãnh thổ Iraq trong bối cảnh phát triển thương mại song phương.
Mạng xã hội Tenchat của Nga chuẩn bị hoạt động ở thị trường Iraq ảnh 1(Nguồn: Timeweb)

Ngày 15/8, người sáng lập mạng xã hội kinh doanh Nga Semyon Tenyaev cho hay Tenchat đã khởi động các cuộc đàm phán về việc tham gia vào thị trường Iraq và dịch vụ của công ty có thể được triển khai tại đây vào mùa Thu năm nay.

Ông Tenyaev nêu rõ: “Tenchat đã bắt đầu đàm phán về vị trí đặt trụ sở và kết nối lẫn nhau giữa các máy chủ của công ty trên lãnh thổ Iraq, trong bối cảnh phát triển thương mại song phương Nga-Iraq.”

Theo ông Tenyaev, Tenchat có thể bắt đầu hoạt động ở Iraq vào mùa Thu năm 2023.

[Nga-Iran ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ]

Hiện Tenchat đã cung cấp dịch vụ tại 12 quốc gia, gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Iran.

Hơn 2,5 triệu người đang sử dụng ứng dụng này.

Liên quan quan hệ hợp tác của Nga tại khu vực Trung Đông, hồi tháng Năm, Nga đã ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác với Iran trong lĩnh vực dầu mỏ.

Ngoài ra, hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán về hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng và sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục