Mật độ giao thông cao, không xảy ra ùn tắc lớn tại cửa ngõ Hà Nội

Lưu lượng phương tiện qua các cửa ngõ Thủ đô và bến xe khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc lớn khi người dân trở lại thành phố để bắt đầu làm việc vào ngày mai, 4/5 sau đợt nghỉ lễ dài ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus chiều 3/5, tại khu vực ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi đã xảy ra ùn ứ nhẹ. Lưu lượng phương tiện đổ về đông từ hướng quốc lộ 1A đi Giải Phóng và hướng từ cao tốc rẽ về ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi. Lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để phân luồng điều tiết, tránh xảy ra ùn tắc tại khu vực nút giao.

Khu vực kết thúc đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, mật độ phương tiện tại đây khá cao tại cả 2 phần đường gom và làn trong cao tốc. Khu vực từ quốc lộ 1 đến điểm giao đã xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ, do phần đông là xe tải và ô tô khách.

Tại khu vực lối lên cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên hướng về trung tâm thành phố Hà Nội đã xuất hiện tín hiệu khả quan, giao thông cả hai chiều đi và về đều thông thoáng, lưu lượng phương tiện không quá cao, chủ yếu là xe ôtô con và xe khách.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút, lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng, đặc biệt là từ hướng đường Cổ Linh về cầu Vĩnh Tuy, tuy nhiên không gây ra tình trạng ùn tắc. Đến 16 giờ, lưu lượng phương tiện ở cả hai chiều cầu Vĩnh Tuy vẫn duy trì ở mức ổn định.

Tại tuyến vành đai 3 dưới thấp vào khung 15-16 giờ không gặp trở ngại giao thông. Đường thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi, trái với cảnh ùn tắc diễn ra trong chiều tối ngày 2/5 trước đó ở một số tuyến đường cửa ngõ Thủ đô./.

(Vietnam+)