Máy bay chở phái đoàn Thụy Điển dự cuộc họp với Thổ Nhĩ Kỳ gặp sự cố kỹ thuật

Theo Bộ Ngoại giao Thụy Điển, phi hành đoàn và hành khách không gặp bất kỳ nguy hiểm trực tiếp nào, tuy nhiên, cuộc họp an ninh quan trọng giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hoãn.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard. (Ảnh: AA/TTXVN)
Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard. (Ảnh: AA/TTXVN)

Giới chức Thụy Điển ngày 18/9 cho biết cuộc họp an ninh quan trọng giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hoãn do máy bay chở phái đoàn Thụy Điển gặp sự cố kỹ thuật, phải quay về Stockholm.

Theo Bộ Ngoại giao Thụy Điển, phi hành đoàn và hành khách không gặp bất kỳ nguy hiểm trực tiếp nào. Hai bên sẽ phải ấn định lại thời điểm họp.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard và Bộ trưởng Tư pháp Gunnar Strommer dự kiến có cuộc họp đầu tiên với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận hiệp ước an ninh vốn đã được nhất trí nhằm đảm bảo Ankara chấp thuận đơn của Thụy Điển xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự vào tháng 1 vừa qua, sau hơn 1 năm trì hoãn do lo ngại về lập trường của Thụy Điển đối với các nhóm và cá nhân mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc họp này có "tầm quan trọng đặc biệt" trong việc tăng cường hợp tác chống khủng bố.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và người đồng cấp Stenergard cũng dự kiến thảo luận quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.