Mẹ lạm dụng giảm đau, con dễ tăng hội chứng NAS

Việc phụ nữ trong thời gian mang thai lạm dụng thuốc giảm đau đã làm tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh ở Mỹ bị hội chứng cai thuốc lên gấp ba lần.
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa của Mỹ ngày 30/4, việc các phụ nữtrong thời gian mang thai lạm dụng thuốc giảm đau đã làm tăng tỷ lệ trẻ em ở Mỹbị hội chứng cai thuốc ở trẻ sơ sinh (NAS) lên gấp ba lần trong thập niên vừaqua.

Nghiên cứu trên chỉ ra rằng việc các phụ nữ trong thời kỳ mang thai sử dụngthuốc giảm đau trong thời gian từ năm 2000-2009 đã tăng từ 1,19/1.000 trường hợpsinh lên 5,63/1.000 trường hợp sinh mỗi năm.

Mặc dù không phải tất cả nhưng khoảng từ 60-80% trẻ do các bà mẹ lạm dụngthuốc giảm đau sinh ra đều bị phát triển hội chứng NAS, trong đó có vấn đề vềđường hô hấp, bị run rẩy, bệnh về máu, ăn uống khó khăn, trẻ nhẹ cân và dễ bịkích thích.

Phụ nữ mang thai lạm dụng thuốc giảm đau không chỉ gây ra các vấn đề về sứckhỏe cũng như sự phát triển ở trẻ mà còn làm tăng chi phí trong hệ thống chămsóc y tế nữa.

Trẻ bị NAS phần lớn là do các bà mẹ hưởng chương trình Medicaid(78%) sinh ra. Chương trình này là dành cho người nghèo và được chính phủ Mỹ tàitrợ./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.