Mexico hủy bỏ vụ nhượng quyền khai thác mỏ lithium với Trung Quốc

DN Trung Quốc khẳng định các công ty con của họ đáp ứng tất cả các yêu cầu về đầu tư tối thiểu theo luật pháp Mexico, đồng thời cho biết công ty đã kiến nghị lên Bộ Kinh tế Mexico để xem xét lại.
Mexico hủy bỏ vụ nhượng quyền khai thác mỏ lithium với Trung Quốc ảnh 1Mexico có trữ lượng lithium lớn thứ 9 thế giới với khoảng 1,7 triệu tấn. (Nguồn: Alamy)

Ngày 25/9, Chính phủ Mexico đã hủy bỏ 9 vụ chuyển nhượng khai thác lithium của các công ty con thuộc Tập đoàn Ganfeng Lithium (Trung Quốc), bao gồm cả dự án mỏ Sonora có trữ lượng lithium dạng quặng đá lớn nhất quốc gia Bắc Trung Mỹ này.

Trong một văn bản gửi tới các nhà đầu tư, Ganfeng Lithium cho biết vào tháng 8/2022, Tổng cục Mỏ (DGM) thuộc Bộ Kinh tế Mexico đã thông báo việc hủy bỏ một loạt thương vụ chuyển nhượng quyền khai thác lithium của công ty này với lý do không hoàn thành các mức đầu tư tối thiểu để duy trì hoạt động trong giai đoạn 2017-2021.

Theo Ganfeng Lithium, Luật Khai thác Mỏ sửa đổi mà Chính phủ Mexico ban hành hồi tháng 4/2022 lẽ ra không được áp dụng đối với các dự án hiện có, và trong khi doanh nghiệp này đang thương thảo với Bộ Kinh tế Mexico, DGM đã hủy bỏ 9 hợp đồng nhượng quyền nói trên.

[Khai thác và kinh doanh quặng lithium ngày càng trở nên sôi động]

Ganfeng Lithium khẳng định các công ty con của họ đáp ứng tất cả các yêu cầu về đầu tư tối thiểu theo luật pháp Mexico, đồng thời cho biết công ty đã kiến nghị lên Bộ Kinh tế Mexico để xem xét lại vấn đề này.

Hồi năm 2019, sau khi đạt thỏa thuận với công ty khai thác Bacanora Lithium, công ty Ganfeng Lithium đã nắm quyền kiểm soát dự án mỏ lithium Sonora.

Theo thống kê của tạp chí Mining Technology, đây là mỏ lithium dạng quặng đá với trữ lượng lên tới gần 244 triệu tấn, lớn nhất thế giới và quan trọng nhất ở Mexico với tiềm năng sản xuất tới 35.000 tấn quặng mỗi năm.

Vào tháng 4/2022, Chính phủ Mexico đã thông qua sửa đổi Luật Khai thác mỏ, trong đó cấm nhượng quyền khai thác lithium và tuyên bố khoáng sản này là lĩnh vực chiến lược, do đó nhà nước được độc quyền thăm dò, sản xuất và thương mại hóa.

Bên cạnh đó, chính phủ của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cũng tuyên bố hủy bỏ các vụ nhượng quyền khai thác đối với các công ty sở hữu các mỏ chưa bước vào giai đoạn sản xuất.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, Mexico có trữ lượng lithium lớn thứ 9 thế giới với khoảng 1,7 triệu tấn, chiếm 3% lượng khoáng sản này của toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhiều người dân vẫn đổ xô mua vào bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Cận Tết, cẩn trọng khi giá vàng biến động mạnh

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, "việc phân bổ vốn hợp lý, kiên nhẫn với mục tiêu dài hạn và tránh tâm lý đám đông vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn tài sản."

Trang trại điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Kỳ vọng tương lai giàu mạnh và xanh hơn

Khánh Hòa có thể nắm bắt “cơ hội vàng” để đón đầu làn sóng đầu tư năng lượng sạch, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và tăng trưởng hai con số.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng áp sát ngưỡng 5.600 USD/ounce

Giá vàng và bạc tiếp tục tăng mạnh do lo ngại địa chính trị và chính sách Mỹ, đưa vàng gần mốc 5.600 USD/ounce, thiết lập đỉnh mới liên tiếp.