Mexico tiến hành trưng cầu ý dân về việc tại nhiệm của tổng thống

Tổng thống Obrador khẳng định ông sẽ từ chức nếu tỷ lệ người dân ủng hộ thấp; theo các khảo sát mới nhất, tỷ lệ người dân Mexico ủng hộ ông Obrador hiện ở mức trên 60%.
Mexico tiến hành trưng cầu ý dân về việc tại nhiệm của tổng thống ảnh 1Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador trong cuộc họp báo tại Mexico City, ngày 8/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/4, Mexico tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc Tổng thống López Obrador sẽ từ chức hay sẽ hoàn thành nhiệm kỳ 6 năm.

Gần 93 triệu cử tri Mexico được kêu gọi đi bỏ phiếu về việc có tán thành Tổng thống López Obrador tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2024 hay không.

Tổng thống López Obrador thúc đẩy tiến hành cuộc trưng cầu này.

[Tổng thống Mexico Andrés Obrador để ngỏ khả năng từ chức]

Nhà lãnh đạo Mexico kêu gọi người dân tự do quyết định đường lối của đất nước và sẽ coi kết quả của cuộc trưng cầu ý dân như một sự tái khẳng định sự ủng hộ của người dân đối với chính phủ.

Tổng thống Obrador khẳng định kể cả trong trường hợp số cử tri tham gia cuộc trưng cầu không đạt 40% theo quy định của luật pháp, ông cũng sẽ từ chức nếu tỷ lệ người dân ủng hộ thấp.

Theo các kết quả khảo sát mới nhất, tỷ lệ người dân Mexico ủng hộ Tổng thống Obrador hiện ở mức trên 60%.

Viện Bầu cử Quốc gia Mexico sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu nhanh vào 22h cùng ngày (theo giờ địa phương)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục