Minh tinh Scarlett Johansson kiện hãng Disney vi phạm hợp đồng

Johansson cho rằng Disney phát hành bộ phim siêu anh hùng "Black Widow" theo hình thức trực tuyến song song thời điểm tác phẩm này được công chiếu tại các rạp phim, khiến cô thiệt hại hàng triệu USD.
Minh tinh Scarlett Johansson kiện hãng Disney vi phạm hợp đồng ảnh 1Scarlett Johansson. (Nguồn: ft.com)

Minh tinh Scarlett Johansson đã đệ đơn kiện Disney về việc hãng này phát hành bộ phim siêu anh hùng "Black Widow" theo hình thức trực tuyến song song thời điểm tác phẩm này được công chiếu tại các rạp phim.

Scarlett Johansson hiện là một trong những ngôi sao lớn nhất và được trả lương cao nhất của Hollywood.

Trong đơn kiện nộp lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles ngày 29/7, Johansson cho biết theo thỏa thuận, cô sẽ được hưởng 1% doanh thu phòng vé của ''Black Widow.'' Tuy nhiên, Disney đã vi phạm hợp đồng khiến cô thiệt hại hàng triệu USD.

''Black Widow'' được dự kiến ra mắt trên màn ảnh rộng vào năm 2020, nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến kế hoạch này bị trì hoãn nhiều lần. Cuối cùng, bộ phim đã được phát hành vào tháng 7/2021, đồng thời tại các rạp chiếu phim và trên kênh Disney +.

Theo giới phân tích điện ảnh, việc ''Black Widow'' được phát hành trực tuyến đã ảnh hưởng lớn tới doanh thu bán vé của bộ phim này. Trong ba tuần công chiếu, phim chỉ thu về hơn 150 triệu USD tại các rạp chiếu ở Bắc Mỹ.

Luật sư của Johansson - ông John Berlinski, nhận định: "Rõ ràng rằng Disney trực tiếp phát hành những bộ phim như ‘Black Widow’ trên Disney + nhằm tăng số lượng người đăng ký kênh và qua đó thúc đẩy giá cổ phiếu của công ty. COVID-19 là một cái cớ để thực hiện chiến lược này. Đây chắc chắn sẽ không phải là trường hợp cuối cùng một tài năng của Hollywood đứng lên kiện Disney. Cần nói rõ rằng, dù có thế nào, hãng này cũng cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và tôn trọng các hợp đồng của mình."

[“Space Jam” tái xuất, soán ngôi đầu Bắc Mỹ của “Góa phụ đen”]

Đáp lại những cáo buộc trên, người phát ngôn của Disney khẳng định hãng này ''không vi phạm bất kỳ hợp đồng nào'', đồng thời nhấn mạnh rằng "vụ kiện này sẽ không đem lại bất cứ ích lợi gì."

Tuyên bố của Disney nêu rõ: "Vụ kiện tụng này đặc biệt đáng buồn và điều đau buồn nữa là nó cho thấy sự bàng quan nhẫn tâm trước những ảnh hưởng khủng khiếp và kéo dài trên toàn cầu do đại dịch COVID-19 mang lại.''

Theo Disney, việc phát hành trực tuyến đã "giúp nâng cao thu nhập trong khoản tiền 20 triệu USD trích doanh thu của bộ phim mà cô Scarlett Johansson đã nhận được cho đến na.y"

Trên thực tế, giống như nhiều hãng phim ở Hollywood, Disney đang ngày càng ưu tiên phát trực tuyến, coi đây là một nguồn doanh thu trong tương lai. Quá trình này đã được thúc đẩy nhanh hơn khi mà các rạp chiếu phim buộc phải đóng cửa do đại dịch COVID-19 bùng phát vào mùa Xuân 2020.

Sau tuần ra mắt của ''Black Widow,'' Disney thông báo bộ phim đã thu về "hơn 60 triệu USD" trên Disney + và khán giả có thể xem bộ phim này với mức phí đăng ký bổ sung là 30 USD.

Tuy nhiên, theo Johansson, trong bản hợp đồng Disney chỉ đề cập rằng hình thức phát hành bộ phim là công chiếu tại rạp, và điều này có nghĩa là bộ phim sẽ không được phép phát hành trực tuyến cho tới khi thời gian chiếu rạp kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục