Míttinh trọng thể nhân kỷ niệm 46 năm thống nhất đất nước tại Nga

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Nguyễn Quỳnh Mai nhấn mạnh đại thắng Mùa Xuân 1975 là trang sử hào hùng trong lịch sử Việt Nam, thống nhất đất nước, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới.
Míttinh trọng thể nhân kỷ niệm 46 năm thống nhất đất nước tại Nga ảnh 1Quang cảnh buổi míttinh. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngày 29/4, tại trụ sở ở thủ đô Moskva, Hội hữu nghị Nga-Việt đã tổ chức míttinh trọng thể kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 76 năm Ngày Chiến thắng phátxít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945-9/5/2021).

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tham dự sự kiện có ông Vladimir Buyanov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt; ông Nikolai Kolesnik, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam; bà Nguyễn Quỳnh Mai, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; cùng các thành viên Hội hữu nghị Nga-Việt, các cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, đại diện cán bộ Đại sứ quán và Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga, lưu học sinh Việt Nam tại Nga và đông đảo sinh viên trường Cao đẳng Infoline thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, ông Vladimir Buyanov bày tỏ chúc mừng nhân dân Nga và Việt Nam trước thềm những ngày lễ trọng đại này. Ông nhấn mạnh: “Nhờ những nhà lãnh đạo thông thái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như chính sách của Đảng Cộng sản Liên Xô, Việt Nam, một trong những nước đầu tiên theo đuổi con đường giải phóng dân tộc, đã vận dụng thành công học thuyết Mácxít và trở thành một ví dụ cho nhiều nước học tập, rằng tư tưởng Cộng sản có cơ hội để phát triển. Việt Nam cho thấy rõ có thể kết hợp tư tưởng Mácxít để giải quyết nhiều vấn đề xã hội.”

[Những kỷ niệm không phai về “Đại sứ quán miền Nam” tại Praha]

Trong lời phát biểu của mình, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Quỳnh Mai nhấn mạnh: “Đại thắng Mùa Xuân 1975 là trang sử hào hùng trong lịch sử Việt Nam. Chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử quan trọng là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cùng nhau xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chiến thắng của chúng tôi trước quân xâm lược Mỹ là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, khát vọng mưu cầu hòa bình, độc lập, và thống nhất đất nước.”

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng, nhiều cựu chiến binh Nga từng công tác ở Việt Nam tuy tuổi đã cao vẫn đến tham gia để chung vui với sự kiện trọng đại này của nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ cũng giới thiệu cuốn sách “Chiến tranh ở Việt Nam. Nguyên nhân người Mỹ thua trận” của tác giả Alexei Vasiliiev./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục