Mở rộng áp dụng hoàn thuế giá trị gia tăng tại 7 cửa khẩu

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh tại bảy cửa khẩu sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người.
Mở rộng áp dụng hoàn thuế giá trị gia tăng tại 7 cửa khẩu ảnh 1Kiểm tra hành lý tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Ngày 30/5, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 806/TTg-KTTH, đồng ý áp dụng việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại bảy cửa khẩu.

Bảy cửa khẩu gồm các sân bay quốc tế là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh; các cảng biển quốc tế là Khánh Hội (Thành phố Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (Đà Nẵng) và Nha Trang (Khánh Hòa) kể từ ngày 1/7 trở đi.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan ban hành văn bản hướng dẫn việc hoàn thuế giá trị gia tăng nêu trên và các vấn đề về quản lý hoàn thuế, nhiệm vụ của các cơ quan trong việc thực hiện chính sách này.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cụ thể chính sách này, bao gồm cả việc lựa chọn cửa khẩu sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng, doanh nghiệp bán hàng và ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam và cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan bố trí địa điểm, mặt bằng, kiốt kiểm tra hàng hóa, kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và địa điểm trả tiền hoàn thuế tại các sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế.

Các Bộ Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm nghiên cứu, thu thập thông tin về doanh nghiệp, loại hàng hóa người nước ngoài thường mua và phối hợp với Bộ Tài chính lựa chọn doanh nghiệp đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách hoàn thuế và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thực hiện chính sách này.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính trong việc lựa chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế và chỉ đạo thực hiện chính sách này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp cùng Bộ Tài chính và các bộ liên quan tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách hoàn thuế này tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Ngân hàng sẽ triển khai gói ưu đãi 10.000 tỷ đồng với các ưu đãi hấp dẫn dành cho nhiều đối tượng, nhằm hỗ trợ bà con ở nhiều nhóm đối tượng trở lại cuộc sống bình thường 

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.