Theo UNCTAD, số người sống trong cảnh cực kỳ đói nghèo tăng 3 triệu người/nămtrong giai đoạn phát triển bùng nổ năm 2002-2007, lên 421 triệu người vào năm2007.
Tổng Thư ký UNCTAD, Supachai Panitchpakdi, nói rằng mô hình tăng trưởng phổ biếnở các nước LDC cho tới thời điểm này đã thất bại và nên được đánh giá lại.
Trong giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, tốc độ tăng trưởng trung bình của các nướcLDC đứng ở mức 7%, nhưng các nước này ngày càng phụ thuộc vào hàng hóa, trongkhi tỷ trọng công nghiệp trong giá trị gia tăng của nền kinh tế giảm tại trênmột nửa số nước LDC.
Mặc dù các nước LDC cho thấy sự nhanh chóng phục hồi sau khủng hoảng, nhưng đàphục hồi này khá mong manh, đáng chú ý là sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Khoản chicủa các nước LDC cho nhập khẩu lương thực đã tăng từ 9 tỷ USD năm 2002 lên 23 tỷUSD năm 2008.
Thêm vào đó, các nền kinh tế này ít đa dạng hóa, tiết kiệm trong nước yếu kém vàphải phụ thuộc nhiều vào tiết kiệm ở nước ngoài, trong khi tài nguyên ngày càngcạn kiệt nhanh hơn.
UNCTAD cảnh báo tất cả những khiếm khuyết này đang cản trở triển vọng phát triểncủa các quốc gia này thời hậu khủng hoảng, đồng thời kêu gọi các nước LDC ápdụng cơ cấu phát triển mới.
UNCTAD đã đưa ra bản dự thảo kế hoạch chi tiết cải cách phát triển quốc tế vềtài chính, thương mại, hàng hóa, công nghệ và thay đổi khí hậu.
Bản kế hoạch này dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị của Liên hợp quốcvề các nước LDC diễn ra tại Istanbul năm 2011./.