Mưa lớn gây ngập lụt thủ đô Seoul và nhiều địa phương ở Hàn Quốc

Giữa cơn mưa lớn, một bức tường chắn cao 10m của cầu vượt tại ngã tư Gajang ở thành phố Osan thuộc tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul 52km về phía Nam, đã đổ sập xuống đường, vùi lấp một chiếc ôtô.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Wanju, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Wanju, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Mưa lớn đã đổ xuống nhiều vùng ở Hàn Quốc hôm 16/7 và dự báo kéo dài hết ngày 17/7, gây ngập ở nhiều nơi, khiến cây đổ và tường chắn bị sập làm một người tử vong.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết mưa lớn dự báo sẽ xảy ra trên khắp cả nước này cho hết ngày 17/7, với lượng mưa lớn hơn 200 mm mỗi giờ, dự kiến xảy ra ở nhiều nơi trong đó có tỉnh Gyeonggi.

Trước đó, tính đến 21h00 ngày 16/7 (giờ địa phương), lượng mưa tích lũy đã đạt 149,5 mm tại thành phố Gunsan thuộc tỉnh Jeolla Bắc; 131,0 mm tại thành phố Boryeong thuộc tỉnh Chungcheong Nam và 78,5 mm tại quận Ongjin của thành phố Incheon.

Quận Jongno của thủ đô Seoul ghi nhận lượng mưa tích lũy cao nhất trong số các quận của Seoul với hơn 63,3 mm.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã kích hoạt hoạt động Cấp độ 1 của Ủy ban Đối phó Thảm họa và An toàn Trung ương cho khu vực Seoul và tỉnh Chungcheong vào lúc 15h00 ngày 16/7.

Vào khoảng 19h04, giữa cơn mưa lớn, một bức tường chắn cao 10m của cầu vượt tại ngã tư Gajang ở thành phố Osan thuộc tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul 52km về phía Nam, đã đổ sập xuống đường, vùi lấp một chiếc ôtô dưới đống đổ nát.

Theo cơ quan Cứu hỏa Gyeonggi, sau nhiều giờ tiến hành hoạt động cứu hộ, các nhân viên đã tìm thấy tài xế, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, trong tình trạng ngừng tim dưới đống đổ nát.

Theo chính quyền tỉnh Chungcheong Nam, tính đến 21h00, đã có 27 cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến mưa lớn được báo cáo tại tỉnh này, bao gồm 6 trường hợp ngập đường, 3 trường hợp ngập nhà và 18 trường hợp khác, chẳng hạn như cây đổ.

Tại Incheon, tính đến 21h00, đã có 15 báo cáo thiệt hại liên quan đến mưa lũ được gửi qua đường dây nóng khẩn cấp 119 của thành phố, bao gồm cả ngập đường, tuy nhiên, may mắn là không có thương vong nào được ghi nhận.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hàn Quốc Kim Min Jae đề nghị chính quyền các địa phương thực hiện các biện pháp toàn diện để giảm thiểu thiệt hại và ứng phó trước để ngăn ngừa thương vong.

Ông Kim Min Jae cũng kêu gọi người dân cập nhật tình hình thời tiết và tránh xa những khu vực nguy hiểm như nơi có nguy cơ xảy ra lở đất và các công trình ngầm.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc thông báo, như một biện pháp phòng ngừa, chính quyền đã đóng cửa 29 con suối trong thành phố, 4 bãi đậu xe ven sông ở Seoul, cũng như các công trình công cộng khác ở các khu vực bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.