Mực nước hồ thủy điện Thác Bà không quá "hạn"

Tính đến ngày 25/1, mực nước hồ thủy điện Thác Bà không quá thấp, hiện mức nước trong hồ thấp vẫn hơn cùng kỳ năm trước 0,39m.
Theo ông Khuất Minh Toản, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà,tính đến ngày 25/1, mực nước hồ thủy điện Thác Bà có kém hơn mọi năm song khôngquá thấp.

Hiện mức nước trong hồ đạt "cốt nước" 50,91m chỉ thấp hơn cùng kỳ nămtrước 0,39m.

Từ ngày 27/1, nhà máy thủy điện Thác Bà sẽ thực hiện việc xả nước trong 2đến 3 ngày theo chỉ đạo của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Khuất Minh Toản, nếu lượng nước chảy vềhồ vẫn ít như hiện nay thì có thể sang tháng 4/2011, mực nước trong hồ sẽ tiếptục giảm xuống nữa và nhiều khả năng vượt mực nước chết (đạt cốt nước 46m).

Khimực nước xuống thấp thì hiệu quả phát điện sẽ thấp, cho dù lượng nước qua cửa xảkhông thay đổi vì áp lực nước không đạt theo thiết kế ban đầu ở cốt 58m.

Hiện Công ty đang tiến hành dự án đại tu phục hồi tổ máy số 3. Dự án gồmthiết kế, chế tạo và mua sắm vật tư, thiết bị; tháo dỡ thiết bị cũ; sửa chữa...Gói thầu do Công ty cổ phần Lilama 10 thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công.Dự kiến dự án sẽ thực hiện trong 20 tháng, với giá trị hợp đồng trên 157 tỷđồng.

Hồ chứa nước của nhà máy thủy điện Thác Bà là một trong ba hồ nhân tạo lớnnhất của Việt Nam. Hồ có diện tích lưu vực 6.170 km2, diện tích mặt thoáng 234km2, dung tích hồ chứa đạt 2,940 tỷ m3 nước.

Hồ dài trên 80km thuộc hệ thống sông Chảy qua hai huyện: Lục Yên, Yên Bìnhvà nằm kề bên thành phố Yên Bái. Hồ có chức năng phát ba tổ máy với tổng côngsuất 108MW, đồng thời điều tiết nước tưới và cắt lũ cho vùng hạ lưu châu thổsông Hồng. Dòng điện đầu tiên của nhà máy được hòa lưới quốc gia từ tháng5/1971./.

Hoàng Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Để khơi thông dòng chảy sông Lý Hòa, UBND xã Đông Trạch đã huy động 6 máy đào, làm việc liên tục 24/24 giờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngư dân gặp khó khi cửa biển Lý Hòa bị bồi lấp

Gần đây, hiện tượng bồi lắng cửa sông Lý Hòa diễn ra nghiêm trọng, luồng lạch ngày càng cạn, thậm chí bị bịt kín hoàn toàn, tàu thuyền không thể ra vào neo đậu khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn.