Mực nước sông Mekong xuống đến mức thấp kỷ lục

Nước sông Mekong đang xuống mức thấp kỷ lục, đe dọa nguồn cung nước sinh hoạt của hàng chục triệu người và giao thông trên sông.

Theo Ủy ban sông Mekong, mực nước con sông này đang xuống đến mức thấp kỷ lục,đe dọa giao thông và nguồn cung cấp nước sinh hoạt của hàng chục triệu ngườihiện đang sống lệ thuộc vào dòng sông này.

Giám đốc điều hành  Ủy ban Jeremy Bird xác nhận: "Mực nước sông Mekongđã xuống thấp hơn rất nhiều so với mức kỷ lục kể từ ngày bắt đầu có dữ liệuthống kê cách đây 20 năm". Ông bày tỏ lo ngại cho đời sống của 60 triệu cư dân ởvùng hạ nguồn.

Sông Mekong là một tác nhân kinh tế quan trọng trong khu vực, vừa là nguồn cungcấp lương thực cho cư dân hai bờ, vừa là trục giao thông thiết yếu. Tuy nhiên,tác hại của việc mực nước sông bị hạ thấp đã có những biểu hiện rất cụ thể.

Theo ông Bird, ít nhất 21 chiếc tàu chở hàng đã bị mắc cạn ở vùng Vân Nam của TrungQuốc, trong khi tại Lào và Thái Lan, các hãng tổ chức du lịch trên sông Mekongđã phải hủy chương trình đưa du khách từ cố đô Lào Luang Prabang đến thành phốHuay Xai ở biên giới với Thái Lan.

Trong khi đó, tờ Thời báo Vientiane cho biết các trạm thủy lợi ở thủ đôVientiane của Lào đã không đủ nước hoạt động, đe dọa nghiêm trọng vụ mùa của nămhuyện ven sông.

Theo ủy ban sông Mekong, lý do chính dẫn tới tình trạng này là hạn hán nghiêmtrọng trong vùng. Ông Bird cho biết lượng mưa tại Vientiane vào mùa mưa năm 2009thuộc loại ít kỷ lục.

Tuy nhiên, theo các tổ chức phi chính phủ ở Thái Lan, mực nước sông Mekong khô cạnbất thường là vì nước bị các con đập do Trung Quốc xây dựng trên thượngnguồn lưu giữ.

Nhật báo Dân tộc của Thái Lan cho hay chính quyền Bangkok sẽ yêu cầu Ủy ban sôngMekong đàm phán với Trung Quốc để nước này xả bớt nước trong hồ chứa các conđập, giúp các quốc gia hạ nguồn đối phó với tình trạng khô hạn.

Trong khi chờ đợi, đời sống của cư dân vùng hạ nguồn sông Mekong tiếp tục bị chiphối nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của những người vốn đã phảiđối phó với tình trạng nghèo khó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục