Mỹ bác bỏ việc đàm phán cho phép IS rút lui khỏi Raqqa

Liên quân chống tổ chức IS do Mỹ dần đầu tuyên bố không chấp nhận đàm phán về việc rút lui của hàng trăm thành viên IS bị bao vây tại thành phố Raqqa của Syria.
Mỹ bác bỏ việc đàm phán cho phép IS rút lui khỏi Raqqa ảnh 1Các lực lượng Dân chủ Syria trong chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa từ IS ngày 24/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dần đầu ngày 11/10 tuyên bố không chấp nhận đàm phán về việc rút lui của hàng trăm thành viên IS bị bao vây tại thành phố Raqqa của Syria.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh liên quân đang tìm cách sơ tán an toàn cho khoảng 4.000 dân thường bị mắc kẹt trong thành phố này.

Người phát ngôn của liên quân, Đại tá Ryan Dillon cho biết các cuộc thảo luận về số phận của những tay súng IS còn lại trong thành phố Raqqa tập trung vào vấn đề “đầu hàng vô điều kiện.”


[Hàng trăm tay súng IS thâm nhập khu vực Mỹ kiểm soát tại Syria]

Quan chức này cho biết việc cho phép IS rút lui khỏi Raqqa là vấn đề liên quân không thể đồng ý.

Hiện có 300-400 tay súng IS được cho là vẫn đang cố thủ trong diện tích khoảng 4km2, bao gồm sân vận động và bệnh viện thành phố Raqqa.

Trong khi đó, lực lượng liên quân cho biết IS đang sử dụng một số dân thường làm lá chắn sống, ngăn những người này trốn thoát khi cuộc chiến đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, 8.000 dân thường vẫn đang bị mắc kẹt tại Raqqa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục