Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật Bản tăng cường năng lực quốc phòng

Gọi mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật đang ở "thời khắc đáng nhớ," Tổng thống Biden khẳng định quan hệ song phương ngày càng được thắt chặt.
Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật Bản tăng cường năng lực quốc phòng ảnh 1Thủ tướng Fumio Kishida (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Cung điện Akasaka ở Tokyo vào tháng 52022. (Nguồn: Reuters)

Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/1 đã nói với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida rằng Washington duy trì cam kết mạnh mẽ với Tokyo, cũng như ca ngợi những cải cách quốc phòng mới đây của quốc gia Đông Bắc Á này.

Gọi mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật đang ở "thời khắc đáng nhớ," Tổng thống Biden khẳng định quan hệ song phương ngày càng được thắt chặt.

Ông Biden nói: "Chúng tôi đang hiện đại hóa mối quan hệ quân sự đồng minh, xây dựng trên quyết định lịch sử mới đây của Nhật Bản về tăng chi tiêu quốc phòng, và chiến lược an ninh mới của Nhật Bản."

[Mỹ đặc biệt coi trọng hợp tác ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản]

Về phần mình, Thủ tướng Kishida cũng gửi lời cám ơn về những đóng góp của Mỹ cho an ninh khu vực. Ông nói: "Cả Nhật Bản và Mỹ đều đang đối diện với môi trường an ninh phức tạp và thách thức nhất trong lịch sử. Chúng tôi mới thông qua chiến lược quốc phòng mới để bảo đảm hòa bình và thịnh vượng trong khu vực."

Ngoài ra, Thủ tướng Kishida cho biết ông mong chờ một cuộc trao đổi "thẳng thắn" về quan điểm cho các vấn đề, bao gồm cả vấn đề "khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở."

Hiện Thủ tướng Kishida đang có chuyến công du chính thức đầu tiên của đến Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2021.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế toàn cầu, cũng như có thể đề cập tới hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn tới Trung Quốc.

Trước khi gặp Tổng thống Biden, Thủ tướng Kishida đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - người khẳng định quan hệ song phương ngày càng mạnh mẽ và cho biết hai nước sẽ ký một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực không gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục