Mỹ, Canada và Mexico đề cao tầm quan trọng lịch sử của USMCA

Sau khi USMCA được ký kết, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận định phiên bản mới của Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sẽ giúp xóa bỏ những nguy cơ nghiêm trọng đe dọa bất ổn kinh tế.
Mỹ, Canada và Mexico đề cao tầm quan trọng lịch sử của USMCA ảnh 1Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto (trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại lễ ký Hiệp định USMCA ở thủ đô Buenos Aires (Argentina) ngày 30/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/11, ngay sau khi Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) được ký kết, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận định phiên bản mới của Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sẽ giúp xóa bỏ những nguy cơ nghiêm trọng đe dọa bất ổn kinh tế vốn tồn tại trong tiến trình tái đàm phán.

Ngoài việc đề cao tính chất lịch sử của thỏa thuận, nhà lãnh đạo Canada cho rằng tiến bộ này là lý do để các bên duy trì hợp tác, gỡ bỏ rào cản thương mại, đặc biệt đối với các sản phẩm nhập khẩu như nhôm và thép.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Đây là một hiệp định mẫu làm thay đổi vĩnh viễn toàn cảnh nền thương mại."

Ông cũng tin rằng bước ngoặt tuyệt vời này sẽ hỗ trợ lao động Mỹ, đặc biệt là trong ngành công nghiệp chế tạo ôtô, đồng thời giúp triển khai bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Về phần mình, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cho rằng phiên bản mới của NAFTA đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lập trường về một Bắc Mỹ hội nhập, trở nên mạnh mẽ và thêm phần cạnh tranh.

Trước đó, lãnh đạo các nước Mỹ, Mexico và Canada đã chính thức ký USMCA trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina.

Cuối tháng Chín vừa qua, ba nước nói trên đã hoàn tất việc nâng cấp, hiện đại hóa NAFTA sau một năm thương lượng khó khăn. Sau khi NAFTA được cứu vào phút chót hôm 30/9 với tên gọi mới là USMCA, các đảng đối lập của Canada đã nỗ lực gán mác USMCA là một thất bại thảm hại của chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau.

Tuy nhiên, kết quả điều tra của công ty khảo sát-nghiên cứu thị trường Pollara Strategic Insights cho thấy phần lớn người dân Canada nhất trí với phương sách mà chính phủ đảng Tự do đã sử dụng trong các cuộc đàm phán cam go với Mỹ.

54% những người tham gia cuộc khảo sát tỏ ý thích cách đàm phán của Chính phủ Canada; khoảng một nửa số ý kiến nhất trí rằng Canada đã đạt được “một thỏa thuận tốt nhất có thể."

Tuy nhiên, để đổi lấy thỏa thuận thương mại mới này, Canada đã phải nhượng bộ trong lĩnh vực dược phẩm: chi phí sản xuất thuốc tăng do thời hạn bảo hộ dài hơn đối với bản quyền thuốc sinh học. Canada cũng có những nhượng bộ nhất định trong ngành sữa mà một số ý kiến cho rằng sẽ làm suy yếu ngành sữa quốc gia.

Trong khi đó, thuế đánh vào nhôm, thép nhập khẩu từ Canada chưa được Mỹ dỡ bỏ. Nông dân Canada cũng cảnh báo rằng USMCA sẽ lấy đi nhiều việc làm tại Xứ sở lá phong.

[Mỹ, Canada và Mexico chính thức ký kết hiệp định USMCA]

Cách đây một năm, Nhà Trắng đánh giá NAFTA là thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất mà Mỹ từng đàm phán. Nhưng ngay sau khi các bên hoàn tất đàm phán NAFTA phiên bản mới, Washington đã khẳng định Mỹ, Mexico và Canada kết nối với nhau bằng một thỏa thuận thương mại tốt nhất thế giới.

Giới phân tích ví von rằng ba quốc gia Bắc Mỹ đang ngồi trên một con tàu thương mại mà Mỹ là người cầm lái. Trong khi đó, mối quan hệ thương mại Mỹ-Canada nay được phần lớn người dân Canada đánh giá là một điểm cộng đối với đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục