Mỹ chứng kiến ca mắc tăng "thẳng đứng", thế giới đã có 290 triệu ca

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận khoảng 823.362 ca mắc COVID-19; Mỹ đang trải qua đợt tăng ca nhiễm "gần như thẳng đứng" do sự lây lan của biến thể Omicron.
Mỹ chứng kiến ca mắc tăng "thẳng đứng", thế giới đã có 290 triệu ca ảnh 1Một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại bang Ohio (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 ngày 3/1 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 290.628.557 ca mắc COVID-19 và 5.460.281 ca tử vong. Số ca hồi phục là 254.525.826 ca. Trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới đã ghi nhận khoảng 823.362 ca mắc và 2.949 ca tử vong.

Mỹ: Tốc độ lây nhiễm "chưa có tiền lệ"

Mỹ đang trải qua đợt tăng ca nhiễm nhanh chưa từng thấy. Chuyên gia dịch tễ hàng đầu Mỹ Anthony Fauci cho rằng nước này đang chứng kiến mức tăng số ca mắc mới COVID-19 “gần như thẳng đứng” do sự lây lan của biến thể Omicron. Ông nhấn mạnh, tốc độ lây nhiễm hiện nay là “thực sự chưa từng có tiền lệ.”

Tuy nhiên, ông Fauci cho rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy độc lực của Omicron không mạnh bằng các biến thể trước đó và tỷ lệ nhập viện cũng như tử vong tại Mỹ những tuần gần đây thấp hơn nhiều so với các làn sóng COVID-19 trước đó.

Theo chuyên gia này, việc biến thể Omicron lây lan nhanh chóng rồi lại giảm mạnh tại Nam Phi cuối năm ngoái cho thấy có cơ sở để hy vọng. Tuy nhiên, với việc học sinh Mỹ sẽ trở lại trường học từ ngày 3/1 sau kỳ nghỉ cuối năm, ông Fauci tiếp tục kêu gọi các phụ huynh đảm bảo cho mình được tiêm vaccine, sử dụng khẩu trang và xét nghiệm nếu cần thiết.

[Châu Âu có số lượng ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới]

Chuyên gia dịch tễ này cảnh báo vẫn có nguy cơ xảy ra tình trạng gia tăng số ca nhập viện tại Mỹ, qua đó gây áp lực cho hệ thống y tế do số lượng bệnh nhân COVID-19 mới quá cao.

Trong khi đó, với 469 ca mắc COVID-19 trong ngày 2/1, Cuba trong ngày thứ hai liên tiếp có số ca mắc vượt trên 400 ca. Nước ngày cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, đến nay, quốc gia vùng Caribe này ghi nhận tổng cộng 966.942 ca mắc và 8.324 ca tử vong.

Cuba đẩy nhanh tiêm chủng

Cuba đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong bối cảnh trên 9,6 triệu người trong tổng số 11,2 triệu người đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Hơn 2 triệu người đã được tiêm mũi vaccine tăng cường. Cuba sử dụng các vaccine do nước này sản xuất là Abdala, Soberana-02 và Soberana Plus.

Tại Trung Đông, Israel sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều thứ 4 cho những người trên 60 tuổi và đội ngũ nhân viên y tế. Tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Israel thời gian gần đây đang tiếp tục tăng mạnh, với số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày khoảng 5.000 người.

Mỹ chứng kiến ca mắc tăng "thẳng đứng", thế giới đã có 290 triệu ca ảnh 2Một em nhỏ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại La Habana (Cuba). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số bệnh nhân mới trong vòng một tuần qua là gần 27.000 người, tăng gần gấp đôi so với một tuần trước đó. Tính đến ngày 2/1, Israel đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,392 triệu ca COVID-19, trong đó có 8.244 người tử vong.

Biến thể Omicron đang lây lan rất nhanh khiến Israel đứng trước nguy cơ thiếu hụt các bộ kit xét nghiệm. Bộ Y tế nước này đang cân nhắc khả năng chỉ yêu cầu những người trên 60 tuổi có triệu chứng nhiễm bệnh mới phải xét nghiệm.

Israel cấp phép sử dụng thuốc điều trị

Trước đó cùng ngày, Bộ Y tế Israel thông báo đã cấp phép sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do công ty Merck (Mỹ) sản xuất, sau quyết định tương tự đối với thuốc Paxlovid của công ty Pfizer. Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển tới Israel trong vài ngày tới.

Thuốc Lagevrio được cho là kém hiệu quả hơn so với Paxlovid của Pfizer, song cũng có thể giúp giảm 30% tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 thuộc các nhóm đối tượng có nguy cơ cao phải nhập viện điều trị và tử vong.

Mỹ chứng kiến ca mắc tăng "thẳng đứng", thế giới đã có 290 triệu ca ảnh 3Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Ramat Gan (Israel), ngày 31/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Đại sứ quán Kuwait tại London đã hối thúc các công dân nước này rời khỏi Vương quốc Anh do tình trạng hoành hành của biến thể Omicron. Bộ Ngoại giao Kuwait cũng cập nhật hướng dẫn đi lại mới kèm cảnh báo người dân nước này không đến Anh nếu không thực sự cần thiết.

Trong ngày 2/1, Anh đã ghi nhận 137.583 ca mắc mới COVID-19 tại hai vùng England và Wales, trong khi số liệu tại hai vùng còn lại là Scotland và Bắc Ireland chỉ được cập nhật sau kỳ nghỉ lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục