Mỹ chuyển giao 24 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A cho Hàn Quốc

Hàn Quốc bắt đầu trang bị các máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến này từ tháng 3/2019 để tăng cường khả năng trinh sát theo kế hoạch với việc triển khai 40 chiếc F-35A cho đến hết năm 2021.
Mỹ chuyển giao 24 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A cho Hàn Quốc ảnh 1(Nguồn: aa.com.tr)

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 20/10 cho biết tổng cộng có 24 máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35A của Mỹ đã được chuyển giao cho Hàn Quốc trong bối cảnh Seoul đang thúc đẩy tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc bắt đầu trang bị các máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến này từ tháng 3/2019 để tăng cường khả năng trinh sát theo kế hoạch với việc triển khai 40 chiếc F-35A cho đến hết năm 2021.

[Hàn Quốc thúc đẩy dự án trị giá 7,3 tỷ USD thay thế phi đội tiêm kích]

Trong báo cáo trình Quốc hội, DAPA cho biết đã gặp phải một số sự chậm trễ trong việc chuyển giao F-35A do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song việc này đã bình thường trở lại theo kế hoạch.

DAPA cho biết sẽ hoàn tất việc xây dựng các cơ sở chứa các máy bay này  vào tháng 12 tới. 

Theo các quan chức quân sự Hàn Quốc, máy bay chiến đấu tàng hình F-35A được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng tác chiến và củng cố năng lực sẵn sàng chống lại các mối đe dọa nhằm vào Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục