Điều khoản trên cho phép Cuba có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt chocác doanh nghiệp xuất khẩu nông phẩm của Mỹ trong khi hàng hóa đang được vậnchuyển thay vì phải thanh toán qua một ngân hàng ở nước thứ ba trước khi hàngđược xuất đi.
Điều khoản sẽ tạo điều kiện cho các công ty Mỹ tăng cường bán hàng hóa sangCuba, trong khi giảm đáng kể chi phí cho phía Cuba với việc được phép thanh toántrực tiếp với phía đối tác Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Max Baucus nêu rõ quy định này tạothuận lợi cho các công ty Mỹ gia tăng xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế Mỹ đanggặp khó khăn.
Điều khoản trên là một phần trong dự luật chi tiêu, giải ngân cho một loạt cơquan liên bang trong giai đoạn còn lại của tài khóa 2010 (sẽ kết thúc vào ngày30/9/2010).
Từ năm 2000, Quốc hội đã cho phép các công ty Mỹ bán thực phẩm và thuốc mensang Cuba. Song, đến năm 2005, chính quyền Bush đương nhiệm khi đó đã áp đặt cáchạn chế trong phương thức thanh toán.
Kim ngạch xuất khẩu nông phẩm của Mỹ sang Cuba năm ngoái đạt 707 triệu USD. Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ dự báo với quyết định mới của Thượng viện, kimngạch xuất khẩu nông phẩm của Mỹ sang Cuba có thể tăng thêm hàng trăm triệuUSD./.