Mỹ: Honda bắt đầu sản xuất Accord 2013 tại Ohio

Honda bắt đầu sản xuất mẫu Accord 2013 mới tại dây chuyền lắp ráp ở bang Ohio, đánh dấu tròn 30 năm sản xuất ôtô của hãng tại Mỹ.
Ngày 20/8, Honda bắt đầu sản xuất mẫu Accord 2013 mới tại dây chuyền lắp ráp ở bang Ohio, đánh dấu tròn 30 năm sản xuất ôtô của hãng này tại Mỹ. Đây là mẫu xe mới quan trọng nhất của Honda trong năm nay tại thị trường Bắc Mỹ này.

Chiếc Accord 2013 sẽ có mặt tại các đại lý của Mỹ trong tháng tới. Tính đến thời điểm này của năm, phiên bản Accord 2012 là mẫu xe bán chạy thứ hai ở Mỹ chỉ đứng sau Toyota Camry.

Các đời xe Accord đã được sản xuất tại nhà máy của Honda nằm ở phía Tây Bắc Columbus, bang Ohio từ năm 1982 khi Honda trở thành hãng sản xuất ôtô đầu tiên của Nhật Bản có nhà máy tại Mỹ.

Kể từ đó, hơn 9 triệu chiếc sedan Accord đã được sản xuất tại cơ sở này. Giám đốc sản xuất của Honda tại Mỹ, ông Hide Iwata khẳng định: "Accord đã là mẫu xe biểu tượng của Honda trong 30 năm qua, và nay nó vẫn là một chuẩn mực của ngành công nghiệp xe hơi trong từng phân khúc cạnh tranh."

Honda hy vọng việc tân trang mẫu Accord sẽ giúp họ bắt nhịp hoặc vượt qua những chiếc xe như Camry, Nissan Altima, Ford Fusion, Chevrolet Malibu và Hyundai Sonata.

Thường thì doanh số sẽ đạt đỉnh khi một mẫu xe được tân trang, và Honda kỳ vọng thế hệ Accord thứ chín này sẽ tiếp tục xu hướng đó khi được lên kệ vào tháng tới.

Trong bảy tháng đầu năm nay, mẫu xe cỡ vừa bán chạy nhất ở Mỹ là Camry, được nâng cấp năm ngoái, với doanh số 243.816 chiếc, cao hơn lượng xe Accord bán ra 24%./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục