Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nêu rõ Washington theodõi sát sao tình hình tại thủ đô Kuwait City và kêu gọi các bên kiềm chế, tuânthủ Hiến pháp và quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 21/10, phe đối lập tại Kuwait đã kêu gọi tiến hành biểutình nhằm đòi hủy bỏ sắc lệnh của Quốc Vương Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah vềviệc sửa đổi một đạo luật bầu cử gây tranh cãi, theo đó chỉ cho phép cử tri bầuchọn một ứng cử viên duy nhất cho mỗi khu vực bầu cử.
[Kuwait sẽ bầu cử quốc hội khóa mới vào tháng 12]
Phe đối lập cho rằng sửa đổi này là nhằm giảm cơ hội của họ trong việcgiành đa số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Đã có 11 cảnh sát bịthương khi những người biểu tình ném đá vào họ. Lực lượng cảnh sát chống bạođộng đã phải sử dụng hơi cay và đạn súng cao su để giải tán đám đông biểu tìnhtrở nên bạo động.
[Kuwait: Cảnh sát đụng độ hàng vạn người biểu tình]
Kuwait rơi vào khủng hoảng chính trị từ năm 2006 đến nay, với chín lầnchính phủ từ chức và quốc hội bị giải tán tới sáu lần. Ngày 7/10 vừa qua, Quốcvương Al-Sabah đã công bố sắc lệnh giải tán quốc hội được bầu năm 2009.
Theo quy định của Hiến pháp, tổng tuyển cử phải được tiến hành trong vòng60 ngày kể từ khi quốc hội bị giải tán hoặc trước ngày 7/12. Chính phủ Kuwait đãthông qua quyết định của Quốc vương Al-Sabah về việc sửa đổi luật bầu cử nóitrên và ấn định ngày 1/12 tới sẽ tiến hành cuộc bầu cử quốc hội khóa mới./.