Mỹ không hợp tác với Syria để chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Giới chức Mỹ khẳng định Washington không có kế hoạch hợp tác với Damascus chống lại lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.
Mỹ không hợp tác với Syria để chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng ảnh 1Các tay súng IS. (Nguồn: Reuters)

Giới chức Mỹ ngày 26/8 khẳng định Washington không có kế hoạch hợp tác với Damascus chống lại lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria, bất chấp cảnh báo của Syria rằng mọi hành động quân sự trên lãnh thổ nước này phải được sắp xếp phối hợp trước.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết không có kế hoạch hợp tác với chế độ của Tổng thống Bashar Al-Assad vì "Mỹ coi đây chính là mối đe dọa khủng bố."

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Syria lần đầu tiên bày tỏ sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Anh, để đẩy lùi các tay súng cực đoan IS.

Trước đó, máy bay Mỹ đã bắt đầu do thám trên bầu trời Syria sau khi chiến dịch này được Tổng thống Barack Obama phê chuẩn. Đây có thể là bước đi mở đường cho các cuộc không kích nhằm vào các tay súng IS tại Syria, tương tự như những gì Mỹ đang tiến hành tại Iraq từ ngày 8/8. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Obama chưa đưa ra quyết định nào về việc không kích Syria.

Trong một phản ứng của Damascus, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem nhấn mạnh rằng Syria sẽ không chấp nhận các cuộc tấn công quân sự đơn phương của Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Ông cảnh báo: "Mọi hành động vi phạm chủ quyền của Syria sẽ bị coi là xâm lược."

Cộng đồng quốc tế đang ngày càng lo ngại về mối đe dọa IS sau các cuộc tấn công của nhóm này khắp Iraq và đặc biệt là vụ IS sát hại nhà báo Mỹ James Foley tại Syria. Liên hợp quốc cáo buộc các hành động của IS và các nhóm có liên hệ với IS tại Iraq có thể cấu thành tội ác chống lại loài người.

Có ít dấu hiệu cho thấy cộng đồng quốc tế muốn phối hợp công khai với chính quyền của Tống thống Assad. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Damascus ngày 26/8 cho biết Mỹ đang chia sẻ thông tin tình báo thu thập được từ các máy bay do thám trên với Damascus thông qua các kênh Iraq và Nga.

Ngày 24/8, lực lượng IS tại Syria đã lần đầu tiên củng cố sự kiểm soát của mình đối với toàn bộ tỉnh miền Bắc Raqqa, sau khi chiếm căn cứ không quân chiến lược al-Tabaqa trong một cuộc giao tranh đẫm máu làm hàng trăm người thiệt mạng.

Những ngày gần đây, nhóm này cũng đã tiến đến tỉnh Aleppo và kiểm soát tỉnh Deir Ezzor, miền Đông nhiều dầu mỏ.

Ngày 26/8, máy bay chiến đấu của Syria đã thực hiện ít nhất 12 vụ không kích sử dụng rocket có độ chính xác cao chống lại các vị trí có IS tại Deir Ezzor.

Dự kiến, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) sẽ tổ chức một phiên họp khẩn tại Geneva vào ngày 1/9 để bàn về các hành vi tàn bạo của IS và các nhóm phiến quân khác ở Iraq.

Tuyên bố của Liên hợp quốc cho biết yêu cầu họp khẩn này do Chính phủ Iraq đưa ra và nhận được sự ủng hộ từ các nước như Ai Cập (đại diện cho các nước Arab), Iran, Mỹ và các thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, ngày 25/8, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Navi Pillay đã lên án các tội các "kinh hoàng, tràn lan" của lực lượng IS tại Iraq, bao gồm hành quyết tập thể tù nhân - hành động mà bà Pillay cho là tương đương với tội ác chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục