Mỹ: Mưa bão và lốc hoành hành tại Texas, 6 người thiệt mạng

Mưa bão tại bang Taxas đã cướp đi sinh mạng 6 người, gây ngập lụt nhiều dãy phố và đường cao tốc, nhiều nhánh sông nước tràn bờ khiến hoạt động giao thông nhiều nơi bị ngừng trệ.
Mỹ: Mưa bão và lốc hoành hành tại Texas, 6 người thiệt mạng ảnh 1 Nước sông dâng cao do mưa bão gây ngập lụt ở Austin, Texas ngày 30/10. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Mưa bão trong 2 ngày qua đã cướp đi sinh mạng 6 người và gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại bang Texas, Tây Nam nước Mỹ.

Đến chiều 31/10, mưa đã dứt song đã gây ngập lụt nhiều dãy phố và đường cao tốc, nhiều nhánh sông nước tràn bờ, các chuyến tàu ngắn cũng như dịch vụ xe buýt đã phải ngừng hoạt động.

Sở cứu hỏa thành phố Houston cho biết riêng trong ngày 31/10 đã xử lý hơn 130 vụ cấp cứu liên quan đến ngập lụt.

Theo Cơ quan thời tiết Mỹ, khi bão di chuyển về phía Đông trong ngày 31/10, một trận lốc xoáy đã quét qua khu vực hạt Brazoria, cách thành phố Houston 48km về phía Nam, vào lúc 5 giờ sáng, làm hư hại 25 nhà di động làm 5 người bị thương.

Nửa giờ đồng hồ sau đó, một trận lốc xoáy khác với sức gió lên tới 241 km/giờ lại quét qua khu vực Friendswood, ngoại ô thành phố Houston khiến 30 căn nhà bị hư hại.

Vào lúc 7 giờ, một trận lốc xoáy nữa tiếp tục tàn phá khu vực hạt Harris.

Cơn bão cùng những trận lốc xoáy trên được cho là do ảnh hưởng của bất ổn tầng khí quyển từ Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục