Mỹ muốn đàm phán thương mại với 5 nước thành viên CPTPP

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Nhật Bản và 4 quốc gia thành viên khác là Việt Nam, Malaysia, New Zealand và Brunei.
Mỹ muốn đàm phán thương mại với 5 nước thành viên CPTPP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: gtreview.com)

Kyodo đưa tin ngày 28/2, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Nhật Bản và 4 quốc gia thành viên khác của Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) không có các thỏa thuận thương mại tự do với Washington.

Trong một báo cáo thường niên, văn phòng trên nêu rõ ông Trump "đã cho thấy sự sẵn sàng cam kết với các nước thành viên CPTPP khác, dù là với từng nước hay tập thể, về các điều khoản sẽ dẫn tới những kết quả cải thiện đáng kể thị trường.

"Trong năm 2018, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục những nỗ lực xây dựng các mối quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn và công bằng hơn với Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia, New Zealand và Brunei," báo cáo viết.

Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến gợi ý của ông Trump trong những tuần gần đây rằng Washington có thể tái tham gia CPTPP nếu có một thỏa thuận tốt hơn cho Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục