Mỹ muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ai Cập

Trong một thông cáo ngày 29/3, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ai Cập sẽ gặp nhau ở Washington ngày 9/4 tới, để thảo luận về hợp tác quân sự và chống khủng bố.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews và Reuters sùng đưa tin, trong một thông cáo báo chí ngày 29/3, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi sẽ gặp nhau tại thủ đô Washington của Mỹ vào ngày 9/4 tới.

Cuộc gặp này nhằm thảo luận về việc hợp tác quân sự và cuộc chiến chống khủng bố.

[Mỹ phê duyệt hợp đồng bán vũ khí trị giá 1,2 tỷ USD cho Ai Cập]

Thông cáo có đoạn: "Tổng thống Trump và người đồng cấp Al Sisi sẽ thảo luận việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Ai Cập, thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác quân sự, kinh tế và chống khủng bố," cũng như hội nhập kinh tế khu vực.

Theo thông cáo, hai bên cũng sẽ thảo luận "về vai trò lâu dài của Ai Cập với tư cách là nhân tố then chốt cho sự ổn định của khu vực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục