Mỹ phát hiện thêm trang trại ở bang Delaware lây nhiễm cúm gia cầm

Các cơ quan chức năng Mỹ khẳng định tất cả gia cầm ở trang trại bị lây nhiễm sẽ không được đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm và sẽ bị tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Mỹ phát hiện thêm trang trại ở bang Delaware lây nhiễm cúm gia cầm ảnh 1Trại gia cầm ở Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 23/2, nhà chức trách bang Delaware (Mỹ) cho biết một trang trại nuôi gia cầm thương mại ở hạt New Castle của bang này đã bị lây nhiễm chủng cúm gia cầm độc lực cao, khiến 1,2 triệu con gia cầm bị tiêu hủy, nâng tổng số gia cầm thương mại bị lây nhiễm ở Mỹ trong vòng 2 tuần gần đây lên khoảng 1,65 triệu con.

Các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm ở Mỹ gần đây đã gây nhiều thiệt hại cho các nhà chăn nuôi khi đàn gia cầm bị tiêu hủy và các nước hạn chế nhập khẩu gia cầm từ Mỹ. Mới đây, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu trứng từ bang Delaware.

Các cơ quan chức năng Mỹ khẳng định tất cả gia cầm ở trang trại bị lây nhiễm sẽ không được đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm và sẽ bị tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Nhà chức trách cũng cho biết các sản phẩm gia cầm khác vẫn an toàn và con người không có nguy cơ bị lây nhiễm cúm gia cầm.

[Mỹ phát hiện chủng cúm gia cầm độc lực cao ở trang trại gà tây]

Gia cầm trong trang trại ở Delaware đã bị nhiễm một loại cúm gia cầm độc lực cao chủng H5. Chủng này giống với chủng cúm gia cầm được phát hiện gần đây tại một số trang trại chăn nuôi gia cầm thương mại ở các bang Indiana, Kentucky và trên các loài chim hoang dã.

Các loài chim hoang dã được cho là đã mang virus cúm gia cầm đến khu vực Bắc Mỹ khi dịch cúm gia cầm đang hoành hành ở châu Âu và lây lan trong các đàn gia cầm ở châu Á và châu Phi.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp bang Delaware Michael Scuse, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004 tại bang này bùng phát dịch cúm gia cầm ở các trang trại chăn nuôi gia cầm thương mại và nhà chức trách vẫn chưa xác định được chính xác nguồn lây nhiễm.

Trong khi đó, ngày 23/2, nhà chức trách bang Indiana tiếp tục ghi nhận bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao ở trang trại nuôi gà tây thương mại lớn thứ 5 của bang. Khoảng 36.000 con gia cầm tại trang trại đã bị tiêu hủy, nâng tổng số gà tây bị tiêu hủy ở bang Indiana lên gần 155.000 con kể từ ngày 8/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục