Mỹ sẽ triển khai 2.000-4.000 vệ binh tại biên giới Mexico

Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo có khả năng sẽ triển khai khoảng 2.000-4.000 vệ binh quốc gia tới khu vực biên giới giữa nước này với Mexico.
Mỹ sẽ triển khai 2.000-4.000 vệ binh tại biên giới Mexico ảnh 1Một đoạn bức tường dọc biên giới Mexico và Mỹ tại Tijuana, Mexico, ngày 22/10/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo có khả năng sẽ triển khai khoảng 2.000-4.000 vệ binh quốc gia tới khu vực biên giới giữa nước này với Mexico.

Lực lượng Vệ binh quốc gia này sẽ được duy trì tại đây cho tới khi xây dựng xong bức tường nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp.

Ngoài ra, Tổng Thống Trump cho biết ông đang cân nhắc chi phí cho việc duy trì lực lượng nói trên.

[Quốc hội Mexico phản đối Mỹ triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia]

Trước đó hôm 4/4, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen cho biết, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia tới biên giới giữa nước này với Mexico.

Thông báo tại Nhà trắng, bà Nielsen cho hay: "Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa đã được chỉ thị phối hợp với các thống đốc bang để triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia tới biên giới phía Tây Nam, với nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuần tra biên giới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.