Ngày 13/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm Trung Đông, tập trung vào nhiệm vụ sơ tán công dân Mỹ khỏi khu vực.
Cùng ngày, đại diện chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas kêu gọi Israel và Iran kiềm chế và đề xuất hỗ trợ ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên.
Đăng trên mạng xã hội, bà Kallas nhấn mạnh: “Tình hình tại Trung Đông đang rất nguy hiểm. Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và ngăn chặn leo thang thêm nữa. Ngoại giao vẫn là con đường tốt nhất, và tôi sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào nhằm giảm căng thẳng."
Trước đó, ngày 12/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động Chiến dịch “Rising Lion” với quy mô lớn, tấn công các mục tiêu quân sự và địa điểm hạt nhân của Iran. Theo thông tin sơ bộ, Israel đã tấn công ít nhất 60 địa điểm trên 8 tỉnh của Iran.
Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran - Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi cho biết Tehran sẽ có phản ứng cứng rắn đối với các cuộc tấn công của Israel vào Iran.
Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei cho biết đã trao cho lực lượng vũ trang quyền tự do hành động để đáp trả các cuộc tấn công của Israel./.
Tổng thống Trump thừa nhận biết trước kế hoạch của Israel tấn công Iran
Tổng thống Trump thừa nhận biết trước thông tin về các cuộc tấn công quân sự của Israel nhằm vào Iran và đã thông báo cho ít nhất một đồng minh quan trọng trong khu vực về chiến dịch này.