Mỹ thúc đẩy các thương vụ bán khí tài quân sự cho Australia, Phần Lan

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán khí tài quân sự và ngày 2/11 Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình lên Quốc hội để được thông qua theo đúng quy định.
Mỹ thúc đẩy các thương vụ bán khí tài quân sự cho Australia, Phần Lan ảnh 1Máy bay vận tải C-130J-30. (Nguồn: airforce-technology)

Ngày 2/11, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo thương vụ trị giá 6,35 tỷ USD bán 24 máy bay vận tải C-130J-30 và các trang thiết bị quân sự khác cho Australia đã được phê duyệt.

Trong tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết số máy bay trên sẽ thay thế đội máy bay chở hàng đã lỗi thời của Australia, qua đó giúp nước này nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh Australia là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Tây Thái Bình Dương và thỏa thuận trên sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ.

[Mỹ chấp thuận bán 35 máy bay chiến đấu F-35 cho Đức]

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ trên và ngày 2/11 Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình lên Quốc hội để được thông qua theo đúng quy định.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê duyệt thỏa thuận bán khí tài quân sự trị giá 535 triệu USD cho Phần Lan.

Thương vụ này bao gồm hệ thống tên lửa dẫn đường phóng hàng loạt và các thiết bị quân sự khác. Tập đoàn Lockheed Martin Corp sẽ là nhà thầu chính./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục