Mỹ tiếp tục duy trì lực lượng tại Syria sau khi Nga rút quân

Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục lưu lại Syria trong thời gian tới sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh rút một phần binh lính nước này khỏi Syria.
Mỹ tiếp tục duy trì lực lượng tại Syria sau khi Nga rút quân ảnh 1Các lực lượng Syria tại khu vực Sawwan, phía Nam Khanasser. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/12, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục lưu lại Syria trong thời gian tới sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh rút một phần binh lính nước này khỏi Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tá Adrian Rankine-Galloway, cho rằng quyết định của Moskva sẽ không ảnh hưởng đến những ưu tiên của Mỹ tại Syria. Liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ tiếp tục hoạt động ở Syria để hỗ trợ các lực lượng địa phương hoàn tất mục tiêu đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và ổn định các vùng lãnh thổ được giải phóng, hỗ trợ người dân Syria bị mất nhà cửa và những người tị nạn được trở về nhà.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ khác cho rằng ông Putin nhiều khả năng sẽ yêu cầu Mỹ cũng rút quân khỏi Syria. Tuy nhiên, quân đội Mỹ hồi tuần trước đã cho biết sẽ tiếp tục lưu lại Syria, ở những khu vực vẫn đang diễn ra giao tranh với IS, chừng nào còn cần thiết để đảm bảo các phần tử thánh chiến không quay trở lại.

Trước đó một ngày, Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Nga, Tổng thống Putin đã đích thân bay đến căn cứ quân sự Hmeimim hạ lệnh bắt đầu rút quân khỏi Syria về các trạm đóng quân thường trực trên lãnh thổ Nga.

[Mỹ nghi ngờ tuyên bố của Tổng thống Putin rút quân khỏi Syria]

Trước đó, ngày 7/12, Bộ Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Nga tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại IS trên lãnh thổ Syria. Người đứng đầu Bộ Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov cũng tuyên bố Syria hoàn toàn giải phóng khỏi IS.

Sau khi Nga đưa ra tuyên bố trên, ngày 11/12, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo tình hình giao tranh xung đột tại Syria có thể diễn biến tồi tệ trở lại đồng thời tuyên bố khối này sẵn sàng làm hết mình để hỗ trợ những nỗ lực hòa bình tại Syria do Liên hợp quốc bảo trợ.

Trả lời báo chí tại Brussels (Bỉ), Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini nêu rõ các cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn tại Syria.

Theo bà Mogherini, EU sẵn sàng hỗ trợ kinh tế cho Syria, nhưng điều đó chỉ có thể được thực hiện sau khi các bên đạt được một thỏa thuận chính trị tại cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ tại Geneva (Thụy Sĩ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục