Mỹ: Tiêu tốn tới 1.000 tỷ USD để duy trì kho vũ khí hạt nhân

Một báo cáo vừa được Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố cho thấy chi phí duy trì và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ tiếp tục tăng và sẽ lên tới gần 1.000 tỷ USD vào năm 2034.

(Tư liệu) Bên trong một cơ sở hạt nhân. Ảnh: IRNA/TTXVN
(Tư liệu) Bên trong một cơ sở hạt nhân. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một báo cáo vừa được Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố cho thấy chi phí duy trì và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ tiếp tục tăng và sẽ lên tới gần 1.000 tỷ USD vào năm 2034.

Báo cáo cho biết người nộp thuế Mỹ sẽ phải trả khoảng 946 tỷ USD trong thập niên tới để duy trì, vận hành và hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của quốc gia này cùng các máy bay ném bom, tàu ngầm... được thiết kế để vận chuyển vũ khí và cơ sở hạ tầng hỗ trợ và sản xuất liên quan.

Dự báo này cao hơn 25% (tương đương 190 tỷ USD) so với ước tính chi phí mười năm gần đây nhất của CBO, bao gồm giai đoạn 2023 đến 2032.
CBO cho biết hơn một nửa mức tăng là do các chi phí vượt ngân sách.

Theo CBO, sự gia tăng đáng kể thuộc về dự án tên lửa đạn đạo liên lục địa Sentinel mới, trong khi những khoản tăng nhỏ hơn thuộc các chương trình khác và các cơ sở sản xuất vũ khí do Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia điều hành.

Những người ủng hộ việc giảm vũ khí hạt nhân chỉ ra ước tính này như một lời cảnh báo về hậu quả tiềm tàng của việc để các thỏa thuận kiểm soát vũ khí hết hạn một cách lặng lẽ.

Giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí Daryl Kimball lập luận rằng "chi phí tăng vọt" của kho vũ khí hạt nhân có khả năng "sẽ còn tăng cao hơn nữa."

Ông nhấn mạnh rằng ước tính của CBO không tính đầy đủ đến mức tăng chi phí được đánh giá gần đây cho chương trình Sentinel. Một cuộc đánh giá bắt buộc vào năm 2024 đã tiết lộ mức tăng 81% trong giá thành của chương trình này.

Theo CBO, kho vũ khí hạt nhân và các chi phí liên quan chiếm một phần ngày càng tăng trong ngân sách quốc phòng của Mỹ, có thể sớm đạt 1.000 tỷ USD một năm. CBO ước tính vũ khí hạt nhân sẽ chiếm 8,4% chi tiêu quốc phòng của Mỹ từ năm 2025 đến năm 2034, tăng đáng kể so với 3,9% trong ngân sách quốc phòng năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.