Mỹ trả lại cho Ai Cập 5.000 cổ vật bị đánh cắp trái phép

Phần lớn trong số gần 5.000 cổ vật là các bản thảo cổ, ngoài ra còn có mặt nạ xác ướp, các bộ phận của quan tài, phần đầu của các tượng đá.
Mỹ trả lại cho Ai Cập 5.000 cổ vật bị đánh cắp trái phép ảnh 1Các bản thảo cổ. (Nguồn: tellerreport.com)

Ngày 27/1, Ai Cập thông báo đã nhận lại khoảng 5.000 cổ vật từ Mỹ sau nhiều năm đàm phán nhằm thu hồi các cổ vật bị đánh cắp trái phép này.

Trong một phát biểu, Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập xác nhận số lượng lớn cổ vật này đã tới sân bay Cairo.

Số cổ vật trước đó thuộc sở hữu của Bảo tàng Bible ở Washington.

[Ai Cập công bố những phát hiện khảo cổ học lớn nhất trong năm]

Bà Chaabane Abdeljawad, một quan chức Ai Cập, cho hay phần lớn trong số gần 5.000 cổ vật là các bản thảo cổ, ngoài ra còn có mặt nạ xác ướp, các bộ phận của quan tài, phần đầu của các tượng đá. Những cổ vật trên sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Coptic ở Cairo.

Chính quyền Ai Cập đã đàm phán với các nhà chức trách Mỹ trong nhiều năm để đưa những cổ vật này về nước. Hiện vẫn chưa rõ cách mà các cổ vật bị chuyển trái phép ra khỏi Ai Cập hay lý do chúng lại xuất hiện ở Washington.

Nhiều cổ vật có giá trị bị hư hại, phá hủy hoặc tuồn trái phép ra khỏi Ai Cập trong cuộc nổi dậy năm 2011 khiến chính quyền Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ.

Hàng nghìn trong số đó xuất hiện trên thị trường quốc tế, các trang mạng hay tại các buổi đấu giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.