Mỹ, Trung Quốc nhất trí tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tái khẳng định cam kết của Washington và Bắc Kinh trong việc gây sức ép với Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân.
Mỹ, Trung Quốc nhất trí tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) theo dõi công tác chuẩn bị cho vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tại sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng ngày 29/8/2017. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters/THX, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 8/2 đã tái khẳng định cam kết của Washington và Bắc Kinh trong việc gây sức ép đối với Triều Tiên liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert phát biểu với báo giới: "Cả hai bên đều tái khẳng định cam kết của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình về việc tiếp tục gây sức ép đối với chương trình hạt nhân và vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên."

[Mỹ-Trung Quốc nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin về Triều Tiên]

Ngoài ra, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cũng kêu gọi sự ủng hộ quốc tế đối với mối quan hệ liên Triều, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Dương Khiết Trì đang có chuyến thăm hai ngày tới Washington. Dự kiến trong cuộc gặp, hai quan chức cũng sẽ thảo luận về mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung sau những hành động đáp trả lẫn nhau gần đây, vốn làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục