Mỹ-Trung Quốc nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin về Triều Tiên

Mỹ và Trung Quốc nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin liên quan tới Triều Tiên, trong đó bao gồm việc liệu Bắc Kinh có thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Bình Nhưỡng.
Mỹ-Trung Quốc nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin về Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Theo trang Asahi, trong một thỏa thuận hiếm hoi giữa Mỹ và Trung Quốc, hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin liên quan tới Triều Tiên, trong đó bao gồm việc liệu Bắc Kinh có thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Bình Nhưỡng cũng như duy trì liên lạc giữa quân đội hai nước, nhất là tại khu vực gần nhất với Triều Tiên, hay không.

Một số nguồn tin Chính phủ Mỹ cho biết, một thỏa thuận đã đạt được hồi đầu tháng 11 vừa qua trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo các nguồn tin này, trọng tâm cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là vấn đề Triều Tiên.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Tập khẳng định Triều Tiên sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, và nhấn mạnh duy trì sức ép đối với Bình Nhưỡng cho tới khi nước này từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, cũng như nêu cao tính minh bạch liên quan tới các lệnh trừng phạt kinh tế và các biện pháp khác nhằm vào Triều Tiên.

[Nga nhận được tín hiệu Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên]

Chủ tịch Tập nói với Tổng thống Trump rằng Trung Quốc nhất trí tăng cường các lệnh trừng phạt kinh tế do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua và Bắc Kinh sẽ hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt này.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao Mỹ cho hay, các thông tin tình báo về chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng sẽ được quân đội và cơ quan tình báo hai nước chia sẻ.

Hai bên cũng sẽ chia sẻ thông tin về các tác động của các lệnh trừng phạt này đối với nền kinh tế Triều Tiên.

Ngoài các cuộc gặp định kỳ giữa quan chức cấp cao của quân đội và cơ quan tình báo hai nước, một đường dây nóng trực tiếp cũng sẽ được thiết lập giữa sở chỉ huy ở Seoul của các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và Bộ chỉ huy Chiến khu miền Bắc của quân đội Trung Quốc tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục