Mỹ yêu cầu Nga cho phép tiếp cận lãnh sự ngay với nhà đầu tư Calvey

Đại sứ quán Mỹ tại Moskva ngày 21/2 đã yêu cầu được tiếp cận lãnh sự ngay lập tức với nhà sáng lập quỹ đầu tư Baring Vosktok Michael Calvey bị phía Nga bắt giữ mới đây.
Mỹ yêu cầu Nga cho phép tiếp cận lãnh sự ngay với nhà đầu tư Calvey ảnh 1Người sáng lập quỹ đầu tư Baring Vostok Michael Calvey. (Nguồn: AP)

Sputniknews đưa tin, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva ngày 21/2 đã yêu cầu được tiếp cận lãnh sự ngay lập tức với nhà sáng lập quỹ đầu tư Baring Vosktok Michael Calvey bị phía Nga bắt giữ mới đây.

Thông báo nêu rõ: "Bảy ngày sau khi bị bắt giữ, Đại sứ quán Mỹ vẫn không nhận được sự cho phép từ nhà chức trách Nga để thăm công dân Mỹ Michael Calvey.

[Nga bắt giữ nhà sáng lập quỹ đầu tư Baring Vostok do tình nghi lừa đảo]

Theo Hiệp định Lãnh sự Song phương, phía Nga có nghĩa vụ cho phép tiếp cận lãnh sự trong vòng 4 ngày. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu quyền tiếp cận này."

Thông báo cho biết thêm: "Bộ Ngoại giao Liên bang Nga vẫn chưa tuân thủ những quy định của Hiệp định Lãnh sự Song phương và không cho phép chúng tôi hỗ trợ lãnh sự.

Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự trì hoãn này thông qua các kênh ngoại giao. Chúng tôi yêu cầu được tiếp cận ngay"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục