Nga bắt giữ nhà sáng lập quỹ đầu tư Baring Vostok do tình nghi lừa đảo

Thẩm phán sẽ đưa ra quyết định trong ngày 15/2 về việc liệu có giam giữ ông Michael Calvey và Vagan Abgaryan, hai cổ đông lớn trong quỹ Baring Vostok, hay không.
Nga bắt giữ nhà sáng lập quỹ đầu tư Baring Vostok do tình nghi lừa đảo ảnh 1Ông Michael Calvey. (Nguồn: TASS)

Ngày 14/2, Nga đã bắt giữ nhà sáng lập Quỹ đầu tư tư nhân Baring Vostok người Mỹ Michael Calvey tại thủ đô Moskva do bị tình nghi lừa đảo.

Người phát ngôn tòa án Basmanny ở Moskva, Yunona Tsaryova cho biết thẩm phán sẽ đưa ra quyết định trong ngày 15/2 về việc liệu có giam giữ ông Calvey và Vagan Abgaryan, hai cổ đông lớn trong quỹ Baring Vostok, hay không.

[Nhà đầu tư hàng đầu của Mỹ Jim Rogers sắp thăm Triều Tiên]

Theo hãng tin Interfax, Calvey đã bị bắt giữ do liên quan đến vụ tranh chấp về ngân hàng Vostochny Bank, trong đó công ty Baring Vostok là cổ đông chính với 52,5% cổ phần.

Baring Vostok là quỹ đầu tư ở Nga với số vốn lên tới 3,7 tỷ USD. Calvey đã thành lập quỹ này năm 1994. Ba thành viên khác của quỹ hiện cũng đã bị bắt giữ.

Trước khi làm việc tại Baring Vostok, ông Calvey đã làm việc cho Ngân hàng Xây dựng và Phát triển châu Âu và Salomon Brothers./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục