Myanmar: Sinh viên Đại học Yangon đối đầu với cảnh sát chống bạo động

Hàng nghìn nhà hoạt động sinh viên cùng đại diện các nghiệp đoàn tiếp tục tổ chức biểu tình ở Đại học Yangon, buộc nhà chức trách phải triển khai cảnh sát chống bạo động và xe gắn vòi rồng.

Làn sóng biểu tình tại Myanmar vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, khi các cuộc biểu tình vẫn diễn ra tại Yangon cùng nhiều thành phố khác trên toàn quốc.

Ngày 25/2, hàng nghìn nhà hoạt động sinh viên cùng đại diện các nghiệp đoàn tiếp tục tổ chức biểu tình ở Đại học Yangon, yêu cầu chính quyền quân sự trả tự do cho Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng các quan chức của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD).

Nhà chức trách đã triển khai cảnh sát chống bạo động và xe gắn vòi rồng, phong tỏa cổng chính của Đại học Yangon. Giới sinh viên và bác sỹ tại Yangon tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức thêm các cuộc biểu tình trong những ngày tới./.

(Vietnam+)