Nền kinh tế Hàn Quốc có thêm nhiều tín hiệu đáng quan ngại

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc đã giảm đến hơn 99%, mức giảm lịch sử từ khi bắt đầu thống kê vào tháng 1/1999 trong khi giá trị tiêu dùng bằng thẻ tín dụng trong nước tiếp tục giảm 5,7%.
Nền kinh tế Hàn Quốc có thêm nhiều tín hiệu đáng quan ngại ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 11/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong báo cáo công bố ngày 15/5 về xu hướng kinh tế hiện nay, Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc nhận định nền kinh tế nước này ngày càng có dấu hiệu xấu đi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, thị trường trong nước thu hẹp đã dẫn đến các chỉ số về tuyển dụng lao dốc, xuất khẩu cũng sụt giảm mạnh.

Ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với kinh tế Hàn Quốc thể hiện rõ qua các chỉ số về tiêu dùng trong tháng 4/2020. Cụ thể, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc đã giảm đến hơn 99%, mức giảm lịch sử từ khi bắt đầu thống kê vào tháng 1/1999.

Cùng với đó, giá trị tiêu dùng bằng thẻ tín dụng trong nước tiếp tục giảm 5,7% sau mức giảm 4,3% vào tháng 3/2020. Như vậy, sau hơn hai năm, Hàn Quốc mới lại ghi nhận mức tăng trưởng âm của chỉ số này.

Đáng chú ý, doanh thu tháng Tư của các cửa hàng giảm giá hạ 0,9%, có phần cải thiện hơn so với các mức giảm 19,6% và gần 14% trong tháng Hai và tháng Ba. Doanh thu tại các trung tâm mua sắm cao cấp cũng giảm 14,7%, nhưng vẫn được đánh giá tích cực so với các mức giảm 30,6% và 34,6% trong hai tháng trước đó.

[Bloomberg dự đoán kinh tế Hàn Quốc năm 2020 tăng trưởng -0,1%]

Theo số liệu do Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc đưa ra, chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) trong tháng 4/2020 chỉ đạt 70,8 điểm, thấp hơn rất nhiều so với thang tiêu chuẩn 100 điểm, hạ thêm 7,6 điểm so với tháng Ba, cho thấy tâm lý người tiêu dùng vẫn còn rất bấp bênh.

Bên cạnh đó, mức tăng giá tiêu dùng chỉ dừng lại ở 0,1% do giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản chỉ tăng nhẹ, trong khi giá các dịch vụ công và sản phẩm dầu mỏ đều giảm.

Lạm phát cơ bản cũng chỉ tăng nhẹ 0,3%, cùng với số người có việc làm trong tháng 4/2020 đã giảm 476.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung ở các ngành dịch vụ và công nghiệp chế tạo. Theo đó, đây là mức giảm nhiều nhất trong hơn 21 năm trở lại đây.

Ngoài ra, thị trường tài chính Hàn Quốc trong tháng 4/2020 cũng chững lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giá cổ phiếu tăng nhưng tỷ giá hối đoái lại giảm nhẹ, lãi suất trái phiếu Chính phủ cũng giảm. Tại thị trường bất động sản, giá mua bán, đặt cọc trọn gói thuê nhà đều giảm.

Trong bối cảnh đó, Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc cam kết dồn mọi nguồn lực, với trọng tâm là Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cú sốc về tuyển dụng, sớm vượt qua khủng hoảng dựa trên những nhận thức đầy đủ về tình hình kinh tế trước mắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục