Nga cảnh báo có thể triển khai tên lửa trên lãnh thổ đồng minh

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev ngày 22/11 tuyên bố Moskva có thể triển khai tên lửa trên lãnh thổ các đồng minh nếu như Mỹ triển khai tên lửa tại châu Âu.
Nga cảnh báo có thể triển khai tên lửa trên lãnh thổ đồng minh ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Strategic Culture Foundation)

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev ngày 22/11 tuyên bố Moskva có thể triển khai tên lửa trên lãnh thổ các đồng minh nếu như Mỹ triển khai tên lửa tại châu Âu.

Nghị sĩ cấp cao Nga cho biết ý định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 của Mỹ có thể mở đường cho việc triển khai các loại tên lửa bị cấm theo hiệp ước tại châu Âu. Ông Kosachev cảnh báo nếu hành động triển khai tên lửa diễn ra, Nga sẽ sử dụng vũ khí của mình tấn công tên lửa của Mỹ.

[Nga cảnh báo nguy cơ Chiến tranh thế giới thứ ba từ Mỹ]

Ngoài ra, ông Kosachev cũng cho hay Nga có thể đáp trả động thái trên bằng cách triển khai các loại tên lửa tương tự ở gần các nước láng giềng hơn và "nếu cần thiết, trên lãnh thổ các đồng minh của chúng tôi.” Nghị sĩ Nga khẳng định những phương án này chỉ là giả thiết và Moskva vẫn hy vọng Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung có thể được duy trì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục