Nga chỉ trích phương Tây

Nga chỉ trích phương Tây đã phản ứng quá khích

Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 6/2 đã chỉ trích phương Tây phản ứng "quá khích" về việc Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria.
AFP/Reuters đưa tin, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6/2 đã chỉ trích phươngTây phản ứng "quá khích" về việc Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồngBảo an Liên hợp quốc trong đó lên án chính quyền Syria đàn áp người biểu tình.

Trả lời báo giới tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: "Tôi cho rằng một sốbình luận của phương Tây về việc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an là khiếm nhã vàgần như quá khích. Các bình luận quá khích như vậy là nhằm lấp liếm những gìđang thực sự diễn ra."

[Phản ứng gay gắt khi nghị quyết Syria bị bác bỏ]

Ông Lavrov còn nói rằng việc thông qua dự thảo trên đồng nghĩa với việc chọn phephái trong một cuộc nội chiến.

Theo ông, bản dự thảo này đưa ra nhiều đòi hỏi đối với các lực lượng của chínhphủ Syria mà gần như không đề cập gì tới những yếu tố bạo lực của phe đối lập.

Trong một diễn biến khác tại Syria, các nhà hoạt động và cư dân cho biết tạithành phố Homs ngày 6/2 đã xảy ra một vụ nổ đường ống dẫn dầu thô từ khu mỏ miềnĐông Rumailan tới nhà máy lọc dầu chính tại Homs.

Đây là lần thứ hai đường ống này bị nổ trong vòng một tuần, xảy ra tại quận BabAmro, căn cứ của phe đối lập, vốn đang phải hứng chịu đạn súng cối và rocket từlực lượng của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các binh sỹ Ukraine trong một buổi diễn tập quân sự ở thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, miền Đông Nam nước này. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga nêu điều kiện đảm bảo an ninh Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng bảo đảm tốt nhất cho an ninh của Ukraine chính là việc có một bảo đảm an ninh vững chắc cho Nga, điều mà phương Tây hiện không hề đề cập tới.

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky ở Ukraine. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Italy, Đức hỗ trợ ngành năng lượng của Ukraine

Italy gửi cho Ukraine lô hàng viện trợ đầu tiên, bao gồm máy phát điện và nồi hơi công nghiệp, còn Đức đóng góp 160 triệu euro vào quỹ hỗ trợ ngành năng lượng Ukraine trong giai đoạn 2025-2026.