Nga chống mọi nghị quyết sử dụng vũ lực với Syria

Nga tuyên bố Mátxcơva chống lại mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có nội dung sử dụng vũ lực đối với Syria.
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Itar-Tass, ngày 30/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố Mátxcơva chống mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có nội dung sử dụng vũ lực với Syria.

“Nước Nga phản đối bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có nội dung đề cập khả năng dùng vũ lực,” ông Gennady Gatilov nói.

Theo tuyên bố trước đó của ông Gatilov, “ở giai đoạn hiện nay cần phải tận dụng mọi hành động cần thiết để ngăn chặn tình hình có thể phát triển tiêu cực hoặc những hành động vũ lực chống Syria,” Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói với Itar-Tass.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thông báo ông sẽ có cuộc gặp với các nhà ngoại giao các nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Pháp trong ngày 30/8 để thảo luận về tình hình Syria.

[Hơn 10 nước thuộc khối NATO từ chối đánh Syria]

Đây sẽ là phiên họp thứ hai trong mấy ngày gần đây của các thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Theo Itar-Tass, phiên họp gần đây nhất đã diễn ra vào ngày 29/8 theo sáng kiến của Nga. Tuy nhiên, phiên họp đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào, khi Nga và Trung Quốc phản đối dự thảo nghị quyết do phía Anh chuẩn bị mở đường cho chiến dịch quân sự ở Syria, trong khi Mỹ và Pháp ủng hộ dự thảo này.

Phiên họp đi đến bế tắc khi các nhà ngoại giao Nga bỏ họp đi ra ngoài.

Sau khi tham vấn các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Anh tuyên bố từ chối tham gia chiến dịch quân sự có thể ở Syria. Trong khi đó, Wasington cho biết sẽ có quyết định riêng xuất phát từ lợi ích của Mỹ.

Giữa lúc đó ở Liên hợp quốc có ý kiến phát biểu rằng Nhà Trắng sẽ tiến hành tấn công Syria mà không cần sự chấp thuận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.