Nga có số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày cao nhất từ đầu dịch

Nga ghi nhận 929 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 212.000 ca; trong khi số ca mắc mới tiếp tục tăng trong ngày thứ năm liên tiếp.
Nga có số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày cao nhất từ đầu dịch ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Spasokukotsky ở Moskva (Nga). (Ảnh: TASS/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 929 ca tử vong vì COVID-19, con số cao nhất trong ngày kể từ khi đại dịch bùng phát, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 212.000 ca.

Số ca mắc mới tiếp tục tăng trong ngày thứ năm liên tiếp với hơn 25.000 ca, đưa tổng số ca của nước này lên trên 7,6 triệu ca.

Đặc biệt, thủ đô Moskva có gần 3.600 ca mới, thành phố St. Peterburg có hơn 2.100 ca mới.

Số ca nhiễm mới tại Ba Lan tăng mạnh

Cùng ngày, Ba Lan ghi nhận 2.085 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ, tăng khoảng 70% so với một tuần trước. Con số này cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ tư sẽ nghiêm trọng.

Thứ trưởng Y tế Waldemar Kraska nhận định: "Số liệu của hôm nay là một cảnh báo đỏ."

[WHO cảnh báo cuộc chiến chống dịch COVID-19 chưa kết thúc]

Lĩnh vực y tế của Ba Lan vừa qua đã phải nỗ lực hết sức trong làn sóng dịch thứ 3, khi số ca nhiễm trong ngày vượt 35.000 ca. Tuy nhiên, các nhà chức trách tin rằng việc tiêm vaccine sẽ giúp kiểm soát được con số lây nhiễm vào mùa Thu. Tốc độ tiêm chủng của nước này đã chậm lại trong những tháng gần đây, vì nhiều người dân ở các vùng nông thôn miền Nam và miền Đông quyết định không tiêm.

Thứ trưởng Kraska cho biết Chính phủ Ba Lan không có kế hoạch tái áp đặt các quy định hạn chế với quy mô lớn như trong các đợt bùng phát trước. Theo quan chức này, "nếu phải áp đặt bất cứ hạn chế nào về kinh tế, sẽ chỉ là ở quy mô nhỏ hơn như phạm vi quận, thị trấn."

Tình hình dịch tại Ấn Độ được cải thiện

Cùng ngày, Ấn Độ ghi nhận 18.833 ca mới và 278 ca tử vong trong 24 giờ qua. Số ca mới đang ở mức thấp nhất và tỷ lệ hồi phục đạt mức cao nhất (97,94 %) kể từ đợt bùng phát vào tháng 3/2020 tại nước này.

Tính đến nay, Ấn Độ ghi nhận 33,87 triệu ca mắc COVID-19, 449.538 ca tử vong và hiện đang còn 246.687 ca dương tính.

Theo thống kê của Bộ Y tế nước này, đã có hơn 920 triệu liều vaccine được tiêm trên toàn quốc. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm, 100% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi một./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục